"Mùa đông khắc nghiệt nhất lịch sử" sắp bao trùm Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cảnh báo mùa đông sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine.

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 27-8, ông Galushchenko dự đoán sản lượng điện của Ukraine sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đến gần. 

Nhà điều hành lưới điện của Ukraine, Ukrenergo, trước đó cho biết quy mô thiệt hại đối với mạng lưới năng lượng của Ukraine là "cực kỳ lớn", đồng thời kêu gọi phân phối năng lượng theo định mức. "Các nhà máy điện đang hoạt động hiện đã hoạt động ở công suất tối đa" - ông Galushchenko nói.

Người dân Ukraine có thể phải tìm kiếm các nguồn sưởi ấm thay thế, bao gồm máy phát điện tự động và củi. Ảnh: Reuters

Người dân Ukraine có thể phải tìm kiếm các nguồn sưởi ấm thay thế, bao gồm máy phát điện tự động và củi. Ảnh: Reuters

Tuần trước, ông Galushchenko tuyên bố dù Ukraine có kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng, người dân nước này phải chuẩn bị cho một mùa đông đầy thách thức và tìm kiếm các nguồn sưởi ấm thay thế, bao gồm máy phát điện tự động và củi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra thống kê cho thấy có tới 80% cơ sở năng lượng của nước ông, bao gồm các nhà máy điện chạy bằng than và thủy điện, đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong bối cảnh xung đột với Nga.

Vào ngày 26-8, Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều địa điểm công nghiệp trên khắp Ukraine. Ông Galushchenko mô tả tình hình là "khó khăn" và xác nhận nhà điều hành lưới điện đã kích hoạt tình trạng mất điện khẩn cấp để giải quyết vấn đề.

Bình luận về các cuộc không kích mới nhất của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Washington đang "tăng cường thiết bị năng lượng cho Kiev để sửa chữa hệ thống và tăng cường khả năng phục hồi của lưới điện Ukraine".

Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal, đợt tấn công từ ngày 26-8 của Nga đã ảnh hưởng đến 15 khu vực của Ukraine. 

Nga đã tấn công các nhà máy điện của Ukraine kể từ mùa xuân năm nay, mục đích đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Moscow.

Khói bốc lên từ một kho chứa nhiên liệu ở quận Kamensky thuộc vùng Rostov ngày 28-8. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ một kho chứa nhiên liệu ở quận Kamensky thuộc vùng Rostov ngày 28-8. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở quận Kamensky thuộc vùng Rostov, miền Nam nước Nga. Thống đốc Vasily Golubev viết trên kênh Telegram ngày 28-8: "Không có thương vong. Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy". Một số chuyến bay ở TP Kazan đã bị chuyển hướng. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy 4 máy bay không người lái ở Rostov trong đêm nhưng không đề cập đến cuộc tấn công vào kho dầu nào.

Kênh Telegram Baza đưa tin 3 bồn chứa đã bốc cháy tại kho dầu Kamensky sau khi 2 máy bay không người lái rơi xuống khu vực này. Ukraine chưa bình luận về diễn biến trên.

Hồi đầu tháng 8, một kho chứa nhiên liệu ở quận Kamensky cũng bị tấn công. 

Các kênh Telegram của Nga nói rằng cuộc tấn công mới nhất vào Rostov xảy ra khi các bồn chứa vẫn đang bốc cháy tại một kho dầu khác ở quận Proletarsk, vùng Rostov, khoảng 10 ngày sau một cuộc tấn công của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay 8 máy bay không người lái đã bị phá hủy tại khu vực Voronezh nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin cho rằng châu Âu phải chịu hậu quả trừ khi Ukraine chấp nhận gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN