Máy bay Mỹ lần đầu diễn tập ném bom dẫn đường tại Hàn Quốc sau 7 năm

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Oanh tạc cơ B-1B Mỹ diễn tập cùng các tiêm kích ở Hàn Quốc và lần đầu thả một quả bom dẫn đường JDAM kể từ năm 2017.

Không quân Mỹ hôm nay triển khai ít nhất một oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer cho cuộc diễn tập ném bom tại Hàn Quốc, đánh dấu lần đầu sự kiện này được tổ chức kể từ năm 2017.

Trong cuộc diễn tập, chiếc B-1B được hộ tống bởi tiêm kích hạng nặng F-15K Hàn Quốc, cùng các biên đội F-16 và F-35A/B của hai nước. Phi cơ Mỹ sau đó thả một quả bom JDAM dẫn đường bằng vệ tinh nhằm vào mục tiêu giả định tại thao trường không được tiết lộ.

Oanh tạc cơ B-1B Mỹ diễn tập tại Hàn Quốc hồi năm 2023. Ảnh: USAF

Oanh tạc cơ B-1B Mỹ diễn tập tại Hàn Quốc hồi năm 2023. Ảnh: USAF

"Sự kiện diễn ra dưới sự điều phối chặt chẽ của Hàn Quốc và Mỹ, tập trung vào thực thi cam kết răn đe mở rộng của Washington và củng cố trạng thái phòng thủ hiệp đồng", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Răn đe mở rộng là cam kết của Mỹ về sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, trong đó có vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Đợt diễn tập được tổ chức giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang sau vụ Triều Tiên thả gần 1.000 quả bóng bay mang rác thải qua biên giới để trả đũa các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn sang Triều Tiên.

Seoul cũng cáo buộc Bình Nhưỡng thực hiện nhiều hành động khiêu khích như gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh (GPS) gần chuỗi đảo tiền tiêu ở tây bắc Hàn Quốc, phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển và phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo.

Hàn Quốc hồi đầu tuần đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều được ký kết năm 2018, tại hội nghị thượng đỉnh lần ba giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in.

Theo thỏa thuận, một vùng đệm trên bộ và trên biển giữa hai nước được thiết lập, nơi hoạt động diễn tập pháo binh, hải quân bị đình chỉ. Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất rút hết vũ khí, không trang bị súng cho binh sĩ triển khai ở Khu vực An ninh Chung (JSA). Hai bên cũng nhất trí thiết lập khu vực cấm bay gần biên giới.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận hồi tháng 11/2023 để phản đối Triều Tiên phóng thành công vệ tinh do thám, Bình Nhưỡng tuyên bố hoàn toàn không còn tôn trọng thỏa thuận này.

Quân đội Hàn Quốc hôm 4/6 cũng tuyên bố nối lại toàn bộ hoạt động quân sự dọc biên giới, tiến hành các hoạt động diễn tập và tuần tra tại đây, đồng thời triển khai khí tài hiện đại để giám sát tình hình an ninh ở khu phi quân sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc thực hiện hàng loạt hoạt động trinh sát xung quanh biên giới liên Triều, đồng thời cảnh báo đáp trả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Anh (Yonhap) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN