Loạt quốc gia phản ứng với Ukraine sau vụ lính đánh thuê Wagner bị phục kích ở Mali

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nhiều quốc gia châu Phi đã bày tỏ sự phản đối việc Ukraine hỗ trợ phiến quân giáng đòn gây tổn thất cho quân đội chính phủ Mali và lực lượng đánh thuê Wagner của Nga.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Mali, đại tá  Assimi Goita. Ảnh: Sputnik.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Mali, đại tá  Assimi Goita. Ảnh: Sputnik.

Theo Sputnik, Mali đã cắt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau loạt các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ, lực lượng Wagner với phiến quân từ ngày 22 - 27/7.

Mali cũng mở cuộc điều tra về vai trò của quân nhân Ukraine trong việc hỗ trợ phe nổi dậy người Tuareg. Quốc gia láng giềng Mali là Mauritania cũng có động thái tương tự.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói việc Ukraine hợp tác với khủng bố tại khu vực Sahel ở châu Phi không phải là điều bất ngờ. Moscow muốn cộng đồng quốc tế chú ý tới những diễn biến như vậy, theo Sputnik.

Một quốc gia châu Phi khác là Burkina Faso nói Ukraine sai lầm khi ủng hộ các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lính đánh thuê Nga ở Mali.

Bộ Ngoại giao Burkina Faso nói Kiev không nên chống lại cộng đồng quốc tế trong việc đối phó chủ nghĩa khủng bố. Burkina Faso kêu gọi Ukraine kiềm chế, tránh can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và "suy nghĩ lại" với lập trường về chủ nghĩa khủng bố.

“Các nhóm khủng bố gây ra thảm sát, cướp của ở miền bắc Mali và khắp khu vực Sahel đang đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Ukraine không nên sai lầm và tránh hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào cho những kẻ khủng bố này”, Bộ Ngoại giao Burkina Faso tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Senegal cũng chỉ trích Ukraine vì đã thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc tấn công ở Mali, cáo buộc Kiev tìm cách gây mất ổn định ở Mali.

Nguồn: [Link nguồn]

Các phi công Ukraine đã bắt đầu lái máy bay F-16 để thực hiện nhiệm vụ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 4/8 (giờ địa phương), xác nhận sự xuất hiện của loại chiến đấu cơ này trên bầu trời Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT, Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN