Lộ kết quả đàm phán giữa khối Tây Phi với phe đảo chính ở Niger

Một quan chức giấu tên am hiểu vấn đề tiết lộ với hãng tin AP rằng, cuộc đàm phán giữa phái đoàn Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và chính quyền quân sự Niger đã không đạt kết quả.

Người dân Niger bày tỏ sự ủng hộ chính quyền quân sự vào ngày 20/8/2023.

Người dân Niger bày tỏ sự ủng hộ chính quyền quân sự vào ngày 20/8/2023.

Nguồn tin nói cuộc đàm phán kéo dài trong hai giờ và đây là lần đầu tiên tướng Abdourahmane Tchiani, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, trực tiếp tham gia đàm phán.

"Phái đoàn ECOWAS rời Niger mà không đạt được bất kì thỏa thuận nào. Chính quyền quân sự không chấp nhận khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum", trang tin Ả Rập Al Arabiya TV cũng cho biết.

Theo AP, giải pháp ngoại giao nhằm tìm kiếm lối ra cho cuộc khủng hoảng ở Niger đang rơi vào bế tắc. Hiện chưa rõ các bước tiếp theo diễn ra như thế nào.

ECOWAS từng khẳng định sẽ can thiệp quân sự vào Niger nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Trong các cuộc đàm phán, chính quyền quân sự Niger khẳng định rằng ông Bazoum sẽ không thể trở lại nắm quyền. Tướng Tchiani cũng bày tỏ lo ngại rằng Pháp có thể đang lên kế hoạch tấn công quân sự cùng ECOWAS.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 19/8, tướng Tchiani nói chính quyền quân sự sẽ xem xét khôi phục chính phủ dân sự trong vòng 3 năm. Kế hoạch chuyển giao chi tiết sẽ được quyết định trong 30 ngày sau các cuộc đối thoại cấp quốc gia.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho tất cả những thách thức đang gặp phải và chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để tìm cách thoát khỏi khủng hoảng, vì lợi ích của tất cả mọi người", tướng Tchiani nói.

Aneliese Bernard, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, am hiểu về tình hình châu Phi, cho rằng khoảng thời gian 3 năm mà tướng Tchiani đặt ra là quá dài. 

"Điều chúng tôi thấy hiện nay là xu hướng chính quyền quân sự trở lại nắm quyền ở các nước châu Phi", bà Bernard nhận định.

Theo một nguồn tin quân sự ở Niger, lực lượng trung thành với tướng Tchiani chưa chắc đã chiến đấu đến cùng nếu liên quân ECOWAS tấn công. Nguồn tin nhận định, tướng Tchiani chỉ có thể nắm quyền trong vài tháng, theo AP.

HIện tại, chính quyền quân sự vẫn đang được đông đảo người dân Niger ủng hộ. Hôm 20/8, hàng ngàn người Niger đã đổ ra đường hô vang các khẩu hiệuu phản đối Pháp, phản đối ECOWAS.

Người biểu tình mong muốn ECOWAS ngừng kế hoạch can thiệp quân sự và dỡ bỏ cấm vận áp đặt với Niger.

Ibrahim Yahaya Ibrahim, một chuyên gia am hiểu về châu Phi, nói tướng Tchiani đã nêu mốc thời gian 3 năm để chuyển giao quyền lực. Vấn đề còn lại thuộc về ECOWAS.

"Nếu ECOWAS muốn khôi phục chính phủ dân chủ ở Niger ngay lập tức, khôi phục quyền lực cho ông Bazoum thì chúng ta sẽ chứng kiến khối Tây Phi can thiệp quân sự", Ibrahim nói với đài Al Jazeera.

Nguồn: [Link nguồn]

Thế lực quân sự ở châu Phi cảnh báo sau khi ECOWAS chốt “ngày can thiệp” vào Niger

Algeria, quốc gia có lực lượng quân đội mạnh thứ hai ở châu Phi, đã đưa ra tuyên bố sau khi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ấn định “ngày can thiệp” vào Niger.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera, AP ([Tên nguồn])
Đảo chính ở Niger Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN