Lính đánh thuê Wagner nói gì sau vụ nổi loạn ở Rostov?

“Liệu tôi có thể nổ súng vào các đồng đội của mình hay không?”, một người lính Wagner đặt câu hỏi trong day dứt.

Lực lượng Wagner tiến vào thành phố Rostov hôm 24/6 (ảnh: RT)

Lực lượng Wagner tiến vào thành phố Rostov hôm 24/6 (ảnh: RT)

Vlad, 29 tuổi – tay súng chiến đấu cho Wagner – cho biết, anh ta cảm thấy thất vọng khi thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin kêu gọi nổi loạn ngày 24/6. Sau vụ việc, Vlad đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

“Tôi không bao giờ cho phép mình chĩa súng vào người dân Nga và chống lại chính đất nước của chúng tôi”, Vlad nói, lưu ý rằng mình gia nhập Wagner để “bảo vệ đất nước” chứ không phải “phục vụ Prigozhin”.

Theo Vlad, tham vọng cá nhân của ông Prigozhin là nguyên nhân khiến những người lính Nga chống lại nhau.

Một chiến binh Wagner khác – Roman, 35 tuổi – cũng chỉ trích ông Prigozhin vì gây ra vụ nổi loạn.

“Tôi và các đồng đội chiến đấu vì đất nước, không phải vì Prigozhin và những tham vọng cá nhân của ông ta”, Roman nói.

Roman cho biết bản thân đã từ bỏ công việc trong ngành tài chính để gia nhập Wagner và tham chiến ở Ukraine vì cho rằng đây là “nghĩa vụ công dân”

“Đất nước đang có xung đột và tôi không thể đứng ngoài cuộc”, Roman nói.

Roman từng được trao huân chương Chữ thập Đen – một danh hiệu của Wagner.

Roman và Vlad cho biết, họ “bị sốc” khi ông Prigozhin ra lệnh cho hàng nghìn lính Wagner tiến vào thành phố Rostov (miền Nam nước Nga) hôm 24/6 và sau đó là tiến quân tới Moscow.

Roman và Vlad phản đối hành động của ông Prigozhin nhưng cho rằng Bộ Quốc phòng Nga cũng có một phần trách nhiệm khi để căng thẳng leo thang.

Hôm 25/6, Wagner đã rút khỏi Rostov sau khi đạt được thỏa thuận với Moscow do Tổng thống Belarus làm trung gian. Tuy nhiên, một số binh sĩ Nga đã thiệt mạng khi ngăn chặn lực lượng Wagner.

Một số lính Wagner tỏ ra thất vọng về hành động của thủ lĩnh Prigozhin (ảnh: CNN)

Một số lính Wagner tỏ ra thất vọng về hành động của thủ lĩnh Prigozhin (ảnh: CNN)

Roman cho rằng, cuộc nổi loạn của Wagner là sai lầm, không đạt được bất cứ mục tiêu nào và gây tổn hại đến danh tiếng của nước Nga.

Trong khi đó, đối với một số thành viên Wagner, vị thế của ông Prigozhin không thay đổi nhiều sau vụ nổi loạn hôm 24/6.

Mikhail, 32 tuổi – tay súng phục vụ Wagner từ năm 2020 – cho rằng, hành động của ông Prigozhin là “quá cực đoan” nhưng ông này vẫn là “thủ lĩnh của tổ chức quân sự tốt nhất thế giới”.

Mikhail cho hay, đơn vị của mình không có nhiều thay đổi sau sự kiện hôm 24/6. Mikhail và nhiều đồng đội được đề nghị ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, nhưng họ “không bị ép buộc” phải lựa chọn.

“Không quan trọng chúng tôi ở đâu. Wagner vẫn là một công ty của Nga, bảo vệ lợi ích nước Nga”, Mikhail nói.

Malik, 29 tuổi, nhân sự thuộc Wagner, nói không mong muốn vụ nổi loạn ở Rostov xảy ra. Tuy nhiên, Malik vẫn tiếp tục ủng hộ Prigozhin vì “ông ấy đã làm được nhiều điều cho đất nước”.

Hôm 10/7, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đã họp với 35 chỉ huy Wagner, trong đó có ông Prigozhin. Cuộc họp diễn ra vào ngày 29/6.

Trong cuộc họp, ông Putin đã đánh giá các hành động của Wagner trên tiền tuyến và trong vụ nổi loạn hôm 24/6. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các chỉ huy Wagner vẫn cam kết trung thành với ông Putin.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin: Ông Putin gặp thủ lĩnh Wagner sau vụ nổi loạn

Tổng thống Nga Putin đã gặp thủ lĩnh Wagner – ông Evgeny Prigozhin – và hàng chục chỉ huy Wagner tại Moscow, Điện Kremlin xác nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Moscow Times, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN