"Lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine là không thể chấp nhận được"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nga sẽ không chấp nhận "lệnh ngừng bắn tạm thời" như một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, mà thay vào đó chỉ tìm kiếm một giải pháp lâu dài.

Tuyên bố này được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 6/2 (giờ địa phương), trong đó khẳng định rằng Moscow chỉ tìm kiếm một giải pháp lâu dài để chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

"Một lệnh ngừng bắn tạm thời hoặc, như nhiều người nói, đóng băng xung đột, là không thể chấp nhận được", bà nhấn mạnh. "Chúng ta cần các thỏa thuận và cơ chế đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng sẽ không tái diễn", bà nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: MID

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: MID

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc tạm dừng các hành động thù địch, theo cách này hay cách khác, sẽ chỉ cho phép Ukraine tái vũ trang và chuẩn bị tiếp tục cuộc xung đột dưới sự trợ giúp của phương Tây.

Liên quan đến lập trường và nỗ lực của chính quyền mới của Mỹ, bà Zakharova bình luận: “Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các hành động cụ thể và các kế hoạch của chính quyền mới, thể hiện trong chính những hành động này. Hiện tại có rất nhiều lời nói, rất nhiều tuyên bố. Không có sự rõ ràng hoặc chính xác nào về các bước đang được thực hiện”.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một tuyên bố hồi đầu tuần này cho biết, sự tương tác giữa Moscow và Washington đã tăng lên kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Đã có những cuộc tiếp xúc giữa "một số bộ phận" của hai nước, ông nói mà không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Trong khi đó, ông Trump tuần trước nhấn mạnh rằng chính phủ của ông và chính phủ Nga vẫn đang trao đổi thông tin và tái khẳng định mục tiêu chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.

Trên thực tế, Moscow đã nhiều lần ra tín hiệu sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, tuyên bố các cuộc đàm phán tiềm năng phải chấp nhận "thực tế trên thực địa". 

Trong một diễn biến có liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cùng ngày đã tái khẳng định sự sẵn sàng của Nga cho các cuộc đàm phán "khó khăn" với Mỹ, nhưng Mỹ nên là người thực hiện những bước đi đầu tiên.

"Mỹ nên thực hiện bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương - dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng", ông Ryabkov nói, bày tỏ rằng Moscow đã phá vỡ kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm gây "thất bại chiến lược" cho Nga.

Nga tuyên bố đáp trả “tối hậu thư” của Ukraine bằng chiến thắng, còn NATO nhấn mạnh Moscow không có quyền quyết định nước nào gia nhập liên minh này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN