Lầu Năm Góc lên tiếng về thông tin ông Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tập kích lãnh thổ Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lầu Năm Góc ngày 30/5 khẳng định Mỹ không hề thay đổi chính sách sau khi một số kênh truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden đã bí mật "cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tập kích lãnh thổ Nga".

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Sabrina Singh.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Sabrina Singh.

Trích dẫn nguồn tin giấu tên từ quan chức Mỹ, tờ Poltico tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bí mật cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, nhưng "giới hạn ở các khu vực gần vùng Kharkiv". 

"Tổng thống đã chỉ đạo đội ngũ để đảm bảo Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ cho mục đích phản công ở Kharkiv. Ukraine có thể đáp trả các lực lượng Nga sau khi bị tấn công hoặc phát hiện các lực lượng Nga đang chuẩn bị tấn công", một quan chức Mỹ giấu tên nói trên tờ Politico. Thông tin này sau đó được nhiều kênh truyền thông khác của Mỹ đăng tải.

Trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 30/5, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định Mỹ "không thay đổi chính sách" và bà Singh không đề cập cụ thể cuộc tiến công của Nga ở Kharkiv.

"Sự hỗ trợ an ninh mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine chỉ được sử dụng trong lãnh thổ Ukraine và chúng tôi không khuyến khích hay cho phép các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga", bà Singh nói với các phóng viên.

"Chúng tôi tin rằng Ukraine có thể đạt hiệu quả bằng cách tập trung vào các mục tiêu chiến thuật và tác chiến ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc xung đột trong phạm vi biên giới mà không cần nhắm tới các mục tiêu lớn hơn bên trong lãnh thổ Nga", bà Singh nói thêm.

Khi được một phóng viên hỏi lý do vì sao Mỹ không thay đổi chính sách dù Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm ở Ukraine, bà Singh trả lời: "Một lần nữa, đây là chính sách của chúng tôi và không có gì thay đổi. Chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng sự hỗ trợ an ninh cho Ukraine chỉ được sử dụng bên trong lãnh thổ Ukraine. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo".

"Hiện tại, đó vẫn là chính sách của chúng tôi và chúng tôi tin rằng chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine năng lực và các hệ thống vũ khí cần thiết để sử dụng hiệu quả trên chiến trường", bà Singh nói.

Mỹ hiện đang chịu sức ép lớn từ các đồng minh về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, sau khi Nga phát động cuộc tiến công ở vùng Kharkiv vào ngày 10/5.

"Chúng tôi biết những nơi Nga tập trung lực lượng, những nơi họ dùng để phóng tên lửa và những nơi máy bay Nga cất cánh", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 26/5.

Theo tờ Politico, Ukraine có thể được phép sử dụng vũ khí Mỹ để đánh chặn tên lửa Nga hướng tới Kharkiv, nơi Nga tập trung binh lực gần biên giới hoặc nơi các máy bay Nga ném bom lượn tầm xa.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Tổng thống Joe Biden đã “âm thầm cho phép” cho Ukraine sử dụng dụng vũ khí Mỹ gửi để tấn công sang lãnh thổ Nga, nhưng theo cách hạn chế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN