Lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm Israel trước ông Biden

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17/10 bất ngờ có chuyến thăm Israel, chụp ảnh bắt tay bên cạnh người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) bắt tay ông Netanyahu trong cuộc họp báo chung ở Tel Aviv ngày 17/10.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) bắt tay ông Netanyahu trong cuộc họp báo chung ở Tel Aviv ngày 17/10.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Netanyahu ở thành phố Tel Aviv, ông Scholz nói: "Đức chỉ có một chỗ đứng trong gia đoạn khó khăn với nhà nước Do Thái và đó là đứng bên cạnh Israel".

Sau vụ tấn công bất ngờ của Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Scholz là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm Israel, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Israel theo lời mời của ông Netanyahu, theo tờ Times of Israel. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng dự kiến sẽ tới Israel.

"Ở đây và trong thời điểm khó khăn này, Đức có trách nhiệm đảm bảo an ninh và sự tồn tại của Israel", ông Scholz nói. Thủ tướng Đức nhấn mạnh những cam kết, cho biết Berlin “không thờ ơ với tình hình nhân đạo ở Dải Gaza”. Ông Scholz cho biết đã thảo luận với ông Netanyahu về các điều kiện để "cải thiện tình hình nhân đạo ở Dải Gaza".

Về phần mình, ông Netanyahu cho biết Hamas phải chịu trách nhiệm về những tổn hại đối dân thường ở Gaza. Ông Netanyahu cáo buộc Hamas phạm "tội ác chiến tranh" khi nấp sau những người vô tội.

"Chúng tôi đã kêu gọi dân thường rời miền bắc Gaza nhưng Hamas đang cản trở điều đó", ông Netanyahu nói trong cuộc họp báo với ông Scholz.

Ông Scholz nói Đức lên án cuộc tấn công tàn bạo của Hamas vào ngày 7/10. Ông Scholz cũng cho rằng Israel có quyền tự vệ để bảo đảm an ninh cho người dân. Ông cũng lưu ý việc có công dân Đức đang bị Hamas bắt làm con tin và sẽ nỗ lực phối hợp với Israel để các con tin được tự do.

Ông Scholz cũng cảnh báo các thế lực bên ngoài như Hezbollah hay Iran không can thiệp vào xung đột. Hezbollah những ngày qua đã tấn công có giới hạn ở khu vực biên giới Lebanon - Israel, khiến một số binh sĩ Israel thiệt mạng. Israel phản ứng bằng cách giáng đòn tập kích, nhưng khẳng định không muốn chiến tranh với Hezbollah.

Sau chuyến thăm Israel vào tối ngày 17/10, Thủ tướng Đức tiếp tục lên đường sang thăm Ai Cập. Ngay trước khi lên máy bay, ông Scholz được đưa đến nơi trú ẩn vì một loạt đạn rocket phóng từ phía Dải Gaza nhằm vào miền trung Israel.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của ông Biden sau vụ nổ ở bệnh viện Gaza khiến các lãnh đạo Ả Rập hủy gặp

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ nổ ở bệnh viện Gaza vào tối ngày 17/10 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Times of Israel ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN