Lãnh đạo EU phản ứng việc ông Trump đóng cánh cửa gia nhập NATO với Ukraine
“Điều duy nhất thực sự hiệu quả, sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine chính là sự bảo trợ của NATO”, quan chức phụ trách Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Kaja Kallas nói.
Quan chức phụ trách Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas. Ảnh: AFP.
Trong chuyến thăm Washington ngày 27/2, quan chức ngoại giao hàng đầu EU khẳng định chỉ có NATO mới có thể cung cấp sự bảo đảm an ninh tốt nhất cho Ukraine, đồng thời chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã đóng cánh cửa gia nhập liên minh với Kiev.
Bà Kallas phản bác việc Nga giải thích rằng Ukraine muốn gia nhập NATO là nguyên nhân khiến xung đột bùng phát. Bà chỉ trích bình luận "đó có thể là lý do làm mọi chuyện bắt đầu" của ông Trump. Hôm 26/2, ông Trump đã nói rõ rằng Ukraine nên quên chuyện gia nhập NATO.
“Những cáo buộc đó là không chính xác”, bà Kallas nói khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump. “Đó là lời lẽ của Nga mà chúng ta không nên nói theo”.
Bà đặt câu hỏi về việc vì sao Mỹ tỏ ra nhượng bộ Nga. “Nga tấn công Ukraine, sáp nhập lãnh thổ và giờ chúng ta lại đưa ra tuyên bố có lợi cho họ”, bà nói.
Nói về thỏa thuận hòa bình tiềm năng để chấm dứt xung đột ở Ukraine, bà Kallas cho rằng châu Âu cũng phải được tham gia. “Chúng tôi cần phải được tham gia những cuộc thảo luận đó. Tôi nghĩ rằng nếu không được tham gia, chúng tôi không thể cung cấp những gì cần thiết để thúc đẩy hòa bình”, bà Kallas giải thích, đề cập khả năng châu Âu cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Ngoài ra, mối quan hệ Mỹ - EU đang tiếp tục căng thẳng khi ông Trump đã cảnh báo sẽ sớm áp đặt thuế quan 25% đối với tất cả mặt hàng EU xuất khẩu sang Mỹ. Ông Trump cũng cáo buộc EU đang làm suy yếu Mỹ thông qua thương mại.
Trong cuộc phỏng vấn, bà Kallas bày tỏ sự bất ngờ với bình luận trên của ông Trump. Bà nói Mỹ và các nước châu Âu từ lâu đã chia sẻ các giá trị cơ bản.
Kể từ khi nắm quyền vào tháng trước, ông Trump cũng đang thúc đẩy chính sách cắt giảm hầu hết các khoản hỗ trợ nước ngoài. Trong khi Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất thế giới tính theo đô la, EU cũng tham gia tài trợ và một số quốc gia châu Âu còn có tỉ lệ tài trợ lớn hơn Mỹ xét trên quy mô nền kinh tế.
Bà Kallas thừa nhận châu Âu sẽ "không thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại" nhưng cho biết thế giới đang "trông đợi chúng tôi”. "Tôi cảm thấy chúng tôi cũng cần tăng cường sức mạnh địa chính trị ", bà nói. "Nếu ông Trump coi nước Mỹ là trên hết thì châu Âu cần quan tâm tới thế giới nhiều hơn”.
Anh sẵn sàng đưa bộ binh và máy bay chiến đấu tới Ukraine, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng hôm 27/2.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/02/2025 11:06 AM (GMT+7)