Kỳ diệu sói lông trắng tuyệt chủng 12.500 năm được 'hồi sinh' nhờ công nghệ gen

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Các nhà khoa học tại Mỹ thành công sử dụng công nghệ biển đổi gen và nhân bản để hồi sinh loài sói lông trắng đã tuyệt chủng từ Kỷ Băng hà. 

Các nhà khoa học tại công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences có trụ sở ở Dallas (Mỹ) đã thành công trong việc "hồi sinh" loài sói lông trắng (Dire wolf) đã tuyệt chủng cách đây khoảng 12.500 năm nhờ vào công nghệ biến đổi gen và nhân bản, theo đài CNN.

Trong thông báo hôm 7-4, công ty cho biết các nhà khoa học đã trích xuất DNA từ hai mẫu hóa thạch sói lông trắng gồm một chiếc răng 13.000 năm tuổi và một hộp sọ 72.000 năm tuổi. Từ thông tin thu thập được, nhóm nghiên cứu đã có thể lắp ráp hai bộ gen hoàn chỉnh của loài sói lông trắng này.

Hai con sói lông trắng đực đã chào đời vào đầu tháng 10-2024 nhờ vào công nghệ biến đổi gen và nhân bản. Ảnh: Colossal Biosciences

Hai con sói lông trắng đực đã chào đời vào đầu tháng 10-2024 nhờ vào công nghệ biến đổi gen và nhân bản. Ảnh: Colossal Biosciences

Nhóm nghiên cứu sau đó đã so sánh bộ gen thu được với bộ gen của các loài thuộc họ chó còn sống như chó sói, chó rừng và cáo để xác định các biến thể di truyền cho các đặc điểm đặc trưng của loài sói lông trắng, chẳng hạn như màu lông trắng và bộ lông dày hơn.

Sau đó, các nhà khoa học của công ty đã sử dụng thông tin từ phân tích di truyền để thay đổi các tế bào của loài sói xám - họ hàng còn sống gần nhất của sói lông trắng, sau đó nhân bản các tế bào có triển vọng nhất rồi đem cấy vào trứng. Các phôi thai phát triển khỏe mạnh sau đó được chuyển vào các cá thể động vật mang thai hộ.

Theo công ty, kết quả quá trình hồi sinh loài sói lông trắng bằng công nghệ đã thành công với việc hai con sói lông trắng đực đã chào đời vào đầu tháng 10-2024, sau đó là một con sói lông trắng cái chào đời vào tháng 1-2025.

Ba con sói lông trắng này hiện đang sống khỏe mạnh tại một địa điểm bí mật của công ty, và đang được trực tiếp theo dõi an ninh chặt chẽ.

Sói lông trắng có tên khoa học là Aenocyon dirus, là loài săn mồi hàng đầu từng sinh sống lang thang khắp vùng Bắc Mỹ vào cuối Kỷ Pleistocene và đầu Kỷ Holocene trước khi tuyệt chủng cách đây 13.000 năm. Sói lông trắng có kích thước lớn hơn sói xám và được cho là "có đầu hơi rộng hơn, lông dày nhẹ và hàm khỏe hơn".

Hai trong số ba con sói lông trắng trong dự án "hồi sinh" loài sói đã tuyệt chủng này của các nhà khoa học ở Mỹ. Ảnh: Colossal Biosciences

Hai trong số ba con sói lông trắng trong dự án "hồi sinh" loài sói đã tuyệt chủng này của các nhà khoa học ở Mỹ. Ảnh: Colossal Biosciences

Công ty cho biết thêm rằng họ cũng đã nhân bản hai lứa sói đỏ - một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng nhất hiện nay - bằng cách sử dụng một phương pháp nhân bản mới, ít xâm lấn hơn được phát triển trong quá trình nghiên cứu nhân bản loài sói lông trắng trên.

“Cột mốc lớn này là ví dụ đầu tiên trong số nhiều ví dụ sắp tới chứng minh rằng công nghệ hồi sinh các loài đã tuyệt chủng toàn diện của chúng tôi có hiệu quả” - ông Ben Lamm - đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Colossal Biosciences cho biết.

Công ty hy vọng rằng các công nghệ đã dùng để hồi sinh loài sói đã tuyệt chủng này sẽ sớm có thể trực tiếp giúp khôi phục các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn thế giới.

Mỹ - Con sói cái một mắt thủ lĩnh của đàn Junction Butte chết vì những vết thương chí mạng sau cuộc chiến với đàn đối thủ ở sông Yellowstone.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo TRỌNG TẤN ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN