Kiev, LHQ và loạt nước phản ứng đề xuất của ông Putin lập chính quyền tạm thời tại Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Kiev, Liên Hợp Quốc, Mỹ và Liên minh châu ÂU (EU) lên tiếng về đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin lập chính quyền tạm thời tại Ukraine.

Ngày 28-3, phản ứng trước đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về lập chính quyền tạm thời tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã cáo buộc ông Putin đang trì hoãn thỏa thuận hòa bình, theo đài DW.

"Mọi việc ông ấy làm đều trì hoãn mọi khả năng, mọi tiến trình, mọi cuộc đàm phán và trì hoãn mọi khả năng, mọi bước đi hướng tới chấm dứt chiến sự" - ông Zelenksy nói hôm 28-3.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cùng ngày cũng đã lên tiếng phản đối ý tưởng của Tổng thống Putin. Ông Guterres nhấn mạnh rằng "Ukraine có một chính phủ hợp pháp, và rõ ràng là điều đó phải được tôn trọng".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tương tự, Mỹ nhấn mạnh rằng người dân Ukraine và hiến pháp của họ sẽ quyết định cách điều hành đất nước này.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper cho biết Liên minh châu Âu (EU) coi đề xuất của Tổng thống Putin về việc thành lập chính quyền tạm thời tại Ukraine là "một hình thức tuyên truyền", theo tờ European Pravda.

Bà Hipper nói thêm rằng EU sẽ "xem xét kỹ lưỡng” tình hình, nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục “hỗ trợ Ukraine và tập trung vào việc đảm bảo rằng chúng ta sẽ có một nền hòa bình lâu dài, công bằng và bền vững".

Một phát ngôn viên khác của Ủy ban châu Âu là bà Paula Pinho nói thêm rằng Tổng thống Zelensky “đã được bầu một cách hợp pháp, được bầu một cách dân chủ, và miễn là người dân Ukraine không yêu cầu bầu cử, thì không ai khác có thể đề xuất bầu cử".

Trước đó cùng ngày, trong cuộc gặp với các quân nhân trên tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk, Tổng thống Putin nói rằng Moscow có thể sẽ bàn bạc với Washington và các nước châu Âu về ý tưởng thành lập một chính quyền tạm thời tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin nhắc lại rằng những tiền lệ về một chính quyền tạm thời dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đã từng tồn tại ở Đông Timor, New Guinea,..

"Thực tế như vậy đã từng tồn tại và [Nga] có thể thảo luận về khả năng thành lập chính quyền tạm thời tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, Mỹ, các nước châu Âu, và tất nhiên là với các đối tác và bạn bè của chúng ta" - Tổng thống Putin lưu ý.

Theo ông Putin, việc này là để "tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống dân chủ, đưa đến việc thành lập một chính phủ có năng lực, nhận được sự tin tưởng của người dân, sau đó bắt đầu đàm phán với chính quyền này về một thỏa thuận hòa bình và ký kết các văn bản hợp pháp".

Cùng ngày, Tổng thống Putin cũng khẳng định có cơ sở để tin rằng lực lượng vũ trang Nga sẽ đánh bại hoàn toàn quân đội Ukraine.

"Mới đây, tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ tiến lên. Có căn cứ để nghĩ rằng lực lượng của chúng ta sẽ đánh bại hoàn toàn quân đội Ukraine" - ông Putin nói.

Một tòa án ở Moldova ngày 28/3 đã ra lệnh tạm giam bà Yevgenia Gutsul, lãnh đạo vùng tự trị Gagauzia, trong 20 ngày. Trước đó, các công tố viên đề...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo TRỌNG TẤN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN