Kịch bản lính châu Âu hiện diện ở Ukraine: Ông Trump nói có, Nga đáp "cứng"
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định châu Âu có thể triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine và đây là điều mà các bên “chấp nhận được”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ảnh: TASS)
Nga không chấp nhận
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 26/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không xem xét và không chấp nhận bất kỳ khả năng nào liên quan đến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu tại Ukraine.
“Chúng tôi không chấp nhận và sẽ không xem xét bất kỳ lựa chọn nào như vậy. Tôi không biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói gì về việc triển khai lực lượng ở Ukraine, nhưng ông ấy không thực sự thuyết phục được Washington”, ông Lavrov nói, đề cập đến chuyến thăm Mỹ của ông Macron hôm 24/2.
“Về Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi vấn đề đó đưa nêu ra trong cuộc họp báo, ông ấy đã nói, theo như tôi được biết, rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý của cả 2 bên. Nghĩa là chúng tôi và Ukraine. Nhưng đến nay chưa ai hỏi ý kiến của chúng tôi”, ông Lavrov nói.
Theo ông Lavrov, việc một số nước châu Âu kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine là hành động “sáo rỗng”.
“Điều quan trọng nhất là triệt tiêu tận gốc rễ nguyên nhân xung đột”, ông Lavrov nói.
Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc một số nước châu Âu, như Pháp và Anh, đang cố gắng “làm leo thang xung đột” và “phá hỏng” các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.
“Ngay khi bối cảnh chính trị liên quan đến cuộc xung đột này có dấu hiệu thay đổi, châu Âu đã tìm cách phá hỏng. Họ công bố các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Kích động nước này tiếp tục hành động quân sự”, ông Lavrov nói.
“Nỗ lực của châu Âu trong việc kích động khủng hoảng và tiếng xấu của họ, suốt nhiều thế kỷ, vẫn không thay đổi”, ông Lavrov cáo buộc.
Trong cuộc họp báo, ông Lavrov cho biết thêm rằng phái đoàn ngoại giao Nga – Mỹ sẽ có cuộc gặp lần thứ 2 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 27/2. Nội dung của cuộc họp chưa được tiết lộ.
Trước đó, hôm 24/2, ít nhất 12 nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Antonio Costa Ursula von der Leyen, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez… đã tới Kiev trong sự chào đón của Tổng thống Ukraine Zelensky.
Trong chuyến thăm, bà von der Leyen đã công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 3,5 tỷ USD cho Ukraine.
Tuần trước, Politico đưa tin rằng EU đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá ít nhất 6,3 tỷ USD cho Ukraine.
Theo RT, các phát biểu mới của Ngoại trưởng Nga Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Washington không phản đối châu Âu điều lực lượng gìn giữ hòa bình với Ukraine. Và điều này cũng được Tổng thống Nga Putin “chấp nhận”.
“Đúng vậy, ông Putin sẽ chấp nhận điều này”, ông Trump nói hôm 24/2.
“Nếu chúng ta thực hiện thỏa thuận này, ông Putin không bận tâm. Nhưng tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi đó một cách cụ thể. Ông ấy nói không có vấn đề gì với điều đó”, ông Trump nói thêm.
Ông Trump cho rằng ông Putin “chấp nhận” việc châu Âu điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine (ảnh: RT)
Ông Trump vẫn cương quyết
Hôm 26/2, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng các bên cần tìm ra phương án để đưa lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tới Nga.
Khi một phóng viên chỉ ra rằng, Nga đã tỏ ý không chấp nhận khả năng này, ông Trump đáp: “Đó không phải điều mà tôi được nghe nói”.
Tổng thống Mỹ cho rằng “một số phương án” gìn giữ hòa bình sẽ là cần thiết cho Ukraine.
“Sẽ có điều gì đó được thực hiện để làm hài lòng tất cả các bên. Đó là điều mà tôi muốn thảo luận. Một phương án gìn giữ hòa bình mà tất cả có thể chấp nhận. Cuối cùng, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể đạt được nhất trí”, ông Trump nói.
Trong cuộc họp báo, ông Trump cũng cho rằng Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga “vào một thời điểm nào đó”, khi các cuộc đàm phán về Ukraine diễn ra.
“Không, chúng tôi chưa dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Tôi đoán rằng điều đó sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa đồng ý”, ông Trump nói.
Điện Kremlin khẳng định Nga không chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu ở Ukraine, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/02/2025 08:55 AM (GMT+7)