Không phải Trung Quốc hay Nga, bà Harris gọi Iran là ‘kẻ thù lớn nhất’

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Việc ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ nêu tên Iran, thay vì Nga hay Trung Quốc, cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến Mỹ thay đổi ưu tiên về chính sách đối ngoại.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: Reuters)

Tham gia chương trình 60 Minutes của CBS, bà Harris nhận được câu hỏi rằng quốc gia nào mà bà coi là “kẻ thù lớn nhất của chúng ta”.

“Tôi nghĩ có một quốc gia hiện ra rất rõ trong suy nghĩ của tôi, đó là Iran. Đó là cuộc tấn công vào Israel, bằng 200 tên lửa đạn đạo”, bà nói.

“Điều chúng ta phải làm là bảo đảm Iran không bao giờ trở thành cường quốc hạt nhân, đó là một trong những ưu tiên lớn nhất của tôi”, bà Harris nói thêm.

Người dẫn chương trình Bill Whitaker tiếp tục hỏi: “Nếu Iran chế tạo bom hạt nhân, bà có thực hiện hành động quân sự không?". Phó Tổng thống Mỹ trả lời: “Tôi sẽ không nói về giả thuyết vào lúc này”.

Iran bị coi kẻ thù hàng đầu của Mỹ không phải điều quá ngạc nhiên. Cộng hòa Hồi giáo mắc kẹt trong cuộc Chiến tranh Lạnh bất cân xứng với Mỹ suốt hơn 40 năm qua.

Tuy nhiên, việc bà Harris bận tâm với Iran hơn cả Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là điều gây chú ý.

Quan hệ thù địch giữa Iran với Mỹ càng trở nên tồi tệ vì các cuộc xung đột ở Trung Đông trong năm qua. Tháng trước, Iran bắn gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Li-băng. Các lực lượng của Mỹ và đồng minh giúp Israel đánh chặn hầu hết số tên lửa này.

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu tác động tiêu cực giữa lo ngại Israel chuẩn bị tấn công đáp trả vào các cơ sở dầu mỏ của Iran.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden mong muốn nối lại đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng quá trình này sụp đổ sau khi Nhà Trắng cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran sẵn sàng khởi động lại quá trình đàm phán hạt nhân đa phương, nhưng Nhà Trắng gửi tín hiệu Washington chưa muốn làm điều này.

Nguồn: [Link nguồn]

Khi được hỏi liệu bản thân đã bao giờ sử dụng khẩu súng mà bà đang sở hữu chưa, bà Harris trả lời: “Tất nhiên là tôi đã từng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Loan - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN