Không hợp tác với tỷ phú Elon Musk, quan chức an ninh Mỹ lãnh hậu quả
Giám đốc an ninh của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và cấp phó đã bị đình chỉ công tác sau khi cố gắng ngăn chặn đội ngũ tỷ phú Elon Musk truy cập hệ thống của USAID, các nguồn tin am hiểu vấn đề nói với NBC News.
Tỷ phú Elon Musk hiện đang dẫn đầu các sáng kiến nhằm tinh gọn bộ máy chính phủ Mỹ. Ảnh: Reuters.
Theo truyền thông Mỹ, các nhân viên thuộc Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của tỷ phú Elon Musk cố gắng truy cập dữ liệu hệ thống của USAID, bao gồm tìm kiếm hồ sơ nhân sự và các tài liệu mật.
“Không có tài liệu mật nào được truy cập mà không có giấy phép an ninh phù hợp", Katie Miller, người từng làm việc trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump và hiện đã gia nhập DOGE, hôm 2/2 cho biết.
Tỷ phú Elon Musk mâu thuẫn với USAID
Tuy nhiên, Giám đốc an ninh của USAID, John Voorhees và cấp phó Brian McGill đã có hành động ngăn chặn đội ngũ của tỷ phú Elon Musk. Các nhân viên của ông Musk đe doạ sẽ báo cáo với cấp cao hơn và cuối cùng được phép truy cập vào hệ thống. Nhưng không rõ các tài liệu mà đội ngũ của ông Musk thu thập.
Sau cuộc chạm trán đầy căng thẳng, ông Voorhees và cấp phó McGill đều đã bị đình chỉ công tác, NBC News dẫn nguồn tin cho biết.
Hôm 2/2, tỷ phú Elon Musk đăng bài viết trên mạng xã hội X, mô tả cần phải giải thể USAID, cáo buộc cơ quan chính phủ này là “tổ chức tội phạm”.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông Musk “đang làm rất tốt” và chỉ trích USAID là "do một nhóm người điên cuồng có tư tưởng cực đoan điều hành".
“USAID được điều hành bởi một nhóm những kẻ điên cuồng cực đoan và chúng ta sẽ đuổi họ ra và sau đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định", ông Trump nói với các phóng viên.
Tương lai bất định của USAID
Nhưng phe Dân chủ lập luận rằng nỗ lực của DOGE nhằm truy cập hệ thống dữ liệu của USAID là rất nguy hiểm. “Có khả năng các cá nhân không có thẩm quyền có thể đã truy cập vào hệ thống được bảo vệ của USAID. Rủi rỏ rò rỉ thông tin mật là vô cùng nghiêm trọng và chưa từng có", thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao của Ủy ban Quan hệ Đối ngoại, cho biết.
“Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này ngay khi Thượng viện họp trở lại vào ngày 3/2”, bà Shaheen nói thêm. Phe Dân chủ cũng cáo buộc các nhân viên an ninh làm việc tại trụ sở của USAID bị nhân viên của tỷ phú Elon Musk đe doạ và đã nêu quan ngại với Ngoại trưởng Marco Rubio.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang cân nhắc tước quyền hoạt động độc lập của USAID và đặt cơ quan này trực thuộc Bộ Ngoại giao, NBC News đưa tin. Tuy nhiên, phe Dân chủ cáo buộc chính quyền ông Trump vi phạm đạo luật do Quốc hội thông qua để thành lập USAID nếu làm như vậy.
Hơn 1.000 nhân viên và nhà thầu của USAID, bao gồm hơn 300 người tại Cục Y tế Toàn cầu và 600 người tại Cục Hỗ trợ Nhân đạo, đã bị sa thải hoặc tạm thời nghỉ việc sau lệnh đóng băng gần như hoàn toàn viện trợ toàn cầu mà chính quyền ông Trump đã thực hiện cách đây hơn một tuần.
“Không ai cảm thấy an toàn ngay cả ở trụ sở cơ quan”, một quan chức USAID nói với NBC News. “Chúng tôi vừa bị tỷ phú Elon Musk gọi là tổ chức tội phạm. Quan chức an ninh của chúng tôi bị đưa đi. Chúng tôi đang bị DOGE giám sát”.
Bộ Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) do tỉ phú Elon Musk đứng đầu cho biết đã giúp chính phủ Mỹ cắt giảm 1 tỉ USD ngân sách mỗi ngày.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/02/2025 12:06 PM (GMT+7)