Israel tuyên bố kết quả một năm xung đột ở Dải Gaza, Hamas phóng rocket vào Tel Aviv

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lần đầu công bố tổng số thương vong và những gì đạt được sau một năm mở chiến dịch quân sự ở Dải Gaza – khu vực do Hamas kiểm soát.

Cảnh tượng đổ nát ở Dải Gaza sau một năm xung đột (ảnh: CNN)

Cảnh tượng đổ nát ở Dải Gaza sau một năm xung đột (ảnh: CNN)

Hôm 7/10, IDF tuyên bố, kể từ ngày 7/10/2023, quân đội Israel đã ném bom hơn 40.000 mục tiêu, phát hiện khoảng 4.700 đường hầm và phá hủy hơn 1.000 bệ phóng tên lửa ở Dải Gaza.

Khoảng 17.000 thành viên Hamas và nhân sự của các tổ chức khác bị triệt hạ ở Dải Gaza kể từ khi xung đột bắt đầu, IDF cho hay.

Về tổn thất của Israel, IDF cho biết 726 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023, trong đó có 380 người thiệt mạng trong vụ tấn công xuyên biên giới do Hamas thực hiện vào một năm trước.

Số lượng binh sĩ Israel bị thương là 4.576 người. 56 binh sĩ đã tử vong do “tai nạn tác chiến”, IDF cho hay.

Theo IDF, kể từ khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra, hơn 13.200 quả rocket đã bắn vào lãnh thổ Israel từ phía Dải Gaza. Khoảng 12.400 quả rocket khác bắn vào lãnh thổ Israel từ phía Lebanon. Rocket và tên lửa cũng bắn từ Syria, Yemen và Iran nhằm vào Israel.

Ở Lebanon, hơn 800 nhân sự của Hezbollah bị triệt hạ kể từ ngày 7/10/2023, IDF tuyên bố. Quân đội Israel cũng tấn công khoảng 6.000 mục tiêu trên bộ ở Lebanon.

Ở Bờ Tây và Thung lũng Jordan, quân đội Israel đã bắt giữ hơn 5.000 nghi phạm, IDF tuyên bố, không tiết lộ lý do những người này bị bắt.

Xung đột ở Dải Gaza nổ ra kể từ ngày 7/10/2023, sau khi hàng trăm tay súng Hamas bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Israel và khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Hamas cũng bắt giữ khoảng 250 làm con tin và đưa về Dải Gaza.

Theo IDF, đến nay vẫn còn 97 con tin Israel bị Hamas giam giữ.

Để đáp trả Hamas, Israel mở chiến dịch không kích và tấn công trên bộ vào Dải Gaza.

Em bé đứng gần một hố bom ở Dải Gaza (ảnh: Guardian)

Em bé đứng gần một hố bom ở Dải Gaza (ảnh: Guardian)

Cơ quan y tế Dải Gaza hôm 7/10 cho hay, các hành động quân sự của Israel trong một năm qua đã khiến gần 42.000 người ở khu vực này thiệt mạng, hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa.

Cùng ngày 7/10, Hamas tuyên bố phòng một loạt rocket nhằm vào Tel Aviv (Israel).

“Chúng tôi đã tập kích thành phố Tel Aviv nằm sâu trong lãnh thổ Israel bằng loạt rocket M90 Maqadmeh”, Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas tuyên bố, nhấn mạnh rằng hành động này nhằm đáp trả các vụ “thảm sát dân thường” của quân đội Israel.

IDF đã kích hoạt báo động ở Tel Aviv và khu vực lân cận.

Theo IDF, có 5 quả rocket phóng vào Israel từ khu vực Khan Younis (thuộc Dải Gaza). 3 quả rocket trong số đó bị bắn hạ.

Times of Israel đưa tin, ít nhất 2 người bị thương sau vụ tấn công bằng rocket của Hamas.

Phát biểu trong lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công ngày 7/10/2023, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đã trải qua “vụ thảm sát khủng khiếp một năm nước” và giờ họ sẽ trỗi dậy “như một con sư tử”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 7/10 cũng tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân Israel ở Washington đồng thời lên án Hamas.

Biden cho biết ông nghĩ đến 100 con tin bị giam giữ ở Dải Gaza “mỗi ngày” và kêu gọi một lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau một năm xung đột, theo dữ liệu vệ tinh của Liên hợp quốc (LHQ), 2/3 các công trình trước xung đột của Gaza, hơn 163.000 tòa nhà, đã bị hư hại hoặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Times of Israel, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN