Israel không kích dữ dội Hezbollah, Lebanon chuẩn bị khả năng nổ ra chiến tranh

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cuộc không kích diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm, hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon hôm 21/8. Ảnh: AFP.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon hôm 21/8. Ảnh: AFP.

Quân đội Israel mới đây đã giáng đòn không kích nhằm vào 10 khu vực của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon, phát ngôn viên quân đội Israel, ông Daniel Hagari cho biết hôm 22/8.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, ông Hagari đăng kèm video quay cảnh chiến đấu cơ không kích, gây ra những vụ nổ lớn.

Mục tiêu mà Israel nhắm tới là kho vũ khí, tòa nhà quân sự, các bệ phóng rocket của lực lượng Hezbollah, ông Hagari nói thêm.

Cuộc không kích của Israel diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hezbollah phóng hơn 50 quả rocket cùng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu Israel ở Cao nguyên Golan.

Trước đó một ngày, Hezbollah đã phóng hơn 115 quả rocket sang lãnh thổ Israel. Hiện tại, Hezbollah và quân đội Israel "ăn miếng trả miếng mỗi ngày". Một bên liên tục phóng rocket còn bên kia tăng cường không kích.

Cuộc không kích của Israel diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm, hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Trả lời báo Nga Sputnik hôm 22/8, Bộ trưởng Lao động Lebanon Mustafa Bayram nói chính phủ đang lên kế hoạch hành động trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Israel.

Video cuộc không kích mới nhất ở miền nam Lebanon do quân đội Israel công bố.

Ông Bayram cảnh báo, xung đột vũ trang nếu xảy ra sẽ không phải là "cuộc dạo chơi dễ dàng" đối với quân đội Israel.

"Quyết định về chiến tranh và hòa bình hiện tại hoàn toàn nằm trong tay Israel. Lebanon có mọi quyền tự vệ... Không thể nói rằng sẽ không thể xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Israel không cần phải lấy cớ để không kích Lebanon", ông Bayram nói với Sputnik.

Theo Bộ Ngoại giao Lebanon, khoảng 100.000 người sống ở khu vực biên giới giáp Israel đã phải sơ tán do các cuộc pháo kích, phóng tên lửa của quân đội Israel. Ở phía bên kia, Israel nói 80.000 dân thường đã phải sơ tán vì mối đe dọa từ các đợt phóng rocket của lực lượng Hezbollah.

Ở Lebanon, Hezbollah là một thế lực chính trị và quân sự có ảnh hưởng sâu rộng. Theo nhận định của giới quan sát, nhánh quân sự của Hezbollah xét theo một số khía cạnh có thể mạnh hơn quân đội chính quy Lebanon. Nhánh chính trị của Hezbollah thuộc liên minh chiếm đa số ghế trong Quốc hội ở Lebanon. Tổ chức này cũng có ghế trong chính phủ Lebanon.

Tháng 10/2021, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố lực lượng này có 100.000 chiến binh được huấn luyện đầy đủ. Kho vũ khí lớn nhất của Hezbollah là rocket với hàng trăm nghìn quả đạn. Hezbollah cũng sở hữu một số lượng hạn chế tên lửa tầm xa. 

Tuy vậy, Hezbollah không sở hữu vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép. Quân đội Lebanon hiện vẫn duy trì vài chục xe tăng và hàng trăm xe bọc thép do Mỹ sản xuất, nhưng phần lớn đã lỗi thời.

Nguồn: [Link nguồn]

Hezbollah đã nã hàng chục quả rocket vào các căn cứ quân sự Israel ở cao nguyên Golan để đáp trả sau khi Israel tấn công vào miền đông Lebanon vài giờ trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian, Sputnik ([Tên nguồn])
Căng thẳng Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN