Israel cảnh báo "chiến tranh toàn diện có thể tàn phá cả Lebanon", nêu cách duy nhất ngăn chặn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bộ Ngoại giao Israel đưa ra cảnh báo sau khi nước này cáo buộc Hezbollah thực hiện vụ tấn công rocket đẫm máu vào khu vực do Israel kiểm soát.

Israel và Hezbollah đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Ảnh: Reuters

Israel và Hezbollah đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Ảnh: Reuters

Đài RT ngày 28/7 đưa tin, Bộ Ngoại giao Israel cảnh báo thời điểm này là cơ hội cuối để tránh được cuộc đụng độ toàn diện giữa Hezbollah và Israel, nhấn mạnh rằng lực lượng Hezbollah phải thực hiện triệt để một nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel cáo buộc Hezbollah ngày 27/7 thực hiện cuộc tấn công vào một sân bóng ở cao nguyên Golan (khu vực do Israel kiểm soát), khiến ít nhất 12 thanh thiếu niên thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Hezbollah phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein gọi vụ tấn công là "một vụ thảm sát", đồng thời tuyên bố rocket gây ra vụ việc có nguồn gốc từ Iran và chỉ Hezbollah mới có "thứ đó trong kho vũ khí".

Cảnh báo rằng Israel sẽ đáp trả vụ tấn công, ông Marmorstein lưu ý, "cách duy nhất thế giới có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện có thể tàn phá cả Lebanon là buộc Hezbollah phải thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nghị quyết 1701 được Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua năm 2006, nhằm chấm dứt tình trạng thù địch toàn diện giữa Israel và Hezbollah. 

Một trong những mục đích của văn kiện trên là tạo ra một vùng đệm giữa Israel và Lebanon. Trong khi Israel tuân thủ văn kiện, rút quân khỏi Lebanon thì Hezbollah không tuân thủ hoàn toàn văn kiện khi các tay súng của lực lượng này vẫn hiện diện ở miền nam Lebanon, giáp với Israel.

"Giờ là thời khắc cuối cùng để làm điều đó theo hướng ngoại giao", ông Marmorstein nói, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran (từ lâu được cho là có liên kết với Hezbollah).

Sau vụ việc ở cao nguyên Golan, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện biện pháp trả đũa, nói rằng các cuộc tấn công của nước này đã được tiến hành nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở "sâu bên trong lãnh thổ Lebanon và ở miền nam nước này".

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi cho biết, quân đội nước này đang tăng cường sẵn sàng cho "giai đoạn tiếp theo" và "khi cần sẽ hành động mạnh mẽ".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cảnh báo: "Bất kỳ động thái không thân thiện nào của Israel đều có thể mở rộng phạm vi bất ổn, mất an ninh và thổi bùng ngọn lửa chiến tranh trong khu vực".

Nhiều lãnh đạo phương Tây và quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi hai bên kiềm chế.

Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib nói với hãng tin Reuters rằng chính phủ Lebanon đã đề nghị Mỹ thuyết phục Israel kiềm chế mọi hành động hấp tấp. Washington cũng đề nghị Lebanon gây áp lực buộc Hezbollah phải làm điều tương tự.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Hezbollah ngày 28/7 có động thái chuẩn bị cho khả năng Israel đáp trả sau vụ rocket rơi xuống sân bóng khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng ở khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN