Israel bác lời "dọa" của Ukraine

Đại sứ Ukraine tại Israel đã đưa ra cảnh báo để đáp trả cáo buộc đồng minh của Mỹ trục xuất người Ukraine. 

Ông Yevgen Korniychuk, Đại sứ Ukraine tại Israel. Ảnh: Flash90

Ông Yevgen Korniychuk, Đại sứ Ukraine tại Israel. Ảnh: Flash90

Times of Israel ngày 21/8 đưa tin, trong bài phát biểu hàng tuần, ông Zelensky kêu gọi "các quyền của công dân Ukraine phải được đảm bảo", sau khi Tổng thống Ukraine nhận được thông tin nói về việc các công dân Ukraine bị đối xử như thế nào ở nước ngoài. 

Ông Zelensky không nêu đích danh Israel trong bài phát biểu của mình. Tuy nhiên, ngày 20/8, Yevgen Korniychuk, Đại sứ Ukraine tại Israel, tuyên bố rằng, thông điệp của ông Zelensky nhắm vào Israel. 

"Chính phủ Ukraine sẽ không dung thứ cho việc công dân nước mình bị xúc phạm khi vào Israel. Chúng tôi sẽ đình chỉ các thỏa thuận miễn thị thực song phương, theo điều 7 của thỏa thuận liên chính phủ", ông Korniychuk cảnh báo nhắm tới những người Israel hành hương đến thành phố Uman (Ukraine) để dự lễ Rosh Hashanah (Tết của người Do Thái) vào tháng 9. 

"Khả năng này đang nằm trên bàn của chính phủ Ukraine. Thật không thể tưởng tượng được rằng chúng tôi đã hết lòng tiếp đón hàng chục nghìn người Israel tới thành phố Uman, với rủi ro an ninh cao và nỗ lực hậu cần khổng lồ. Trong khi đó, chính phủ Israel lại ngược đãi công dân của chúng tôi khi họ tới Israel trong khuôn khổ hiệp ước giữa 2 nước", Đại sứ Ukraine tại Israel nói thêm. 

"Nếu Israel muốn công dân của họ có thể đến Ukraine với tư cách khách du lịch, bao gồm cả những người tới thành phố Uman, tôi cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên đích thân can thiệp để tìm giải pháp cho vấn đề hiện tại", vị quan chức Ukraine tuyên bố. 

Israel được cho là đã bác bỏ cảnh báo của ông Korniychuk. 

"Không có cơ sở nào cho lời đe dọa của Đại sứ Ukraine tại Israel về việc Kiev sẽ đóng cửa biên giới trước sự kiện Rosh Hashanah tại Uman", một nguồn tin ngoại giao giấu tên chia sẻ trên trang tin Ynet. "Những người trong chính phủ Ukraine - cấp cao hơn so với Đại sứ Ukraine tại Israel - đã nói rõ như vậy với các đồng nghiệp Israel". 

"Israel đã chứng minh cam kết của mình với chính phủ và người dân Ukraine, đồng thời tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo để hỗ trợ Kiev", nguồn tin ngoại giao cho biết thêm. Kiev không ít lần chỉ trích Jerusalem vì từ chối cấp vũ khí cho Ukraine. Israel nói rằng nếu làm như vậy sẽ có thể gây rạn nứt quan hệ với Nga, nước mà Israel đang hợp tác để ngăn sự hiện diện của Iran ở Syria. 

Theo Times of Israel, nguồn tin ngoại giao còn cáo buộc Đại sứ Ukraine tại Israel đã thổi phồng con số liên quan đến việc Jerusalem trục xuất người tị nạn Ukraine, đồng thời tuyên bố "đây không phải lần đầu tiên vị đại sứ này cố gắng gây bão truyền thông, làm tổn hại quan hệ 2 nước". 

Ông Moshe Arbel, Bộ trưởng Y tế và Nội vụ Israel, bác bỏ cáo buộc ngược đãi du khách Ukraine. 

"Chính sách nhập cư của Israel là chào đón du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Ukraine. Trong trường hợp có nghi ngờ rằng họ đang sử dụng thị thực du lịch bất hợp pháp để làm việc hoặc định cư ở Israel, lực lượng chức năng sẽ ngăn chặn điều này trong thẩm quyền hợp pháp", ông Arbel nói. 

Thành phố Uman, cách thủ đô Kiev 200km về phía nam, thường thu hút hàng nghìn người hành hương trong dịp Rosh Hashanah (Tết của người Do Thái). 

Bất chấp cảnh báo đi lại vào năm ngoái, hơn 20.000 người Israel đã ăn mừng dịp Rosh Hashanah tại thành phố Uman, nơi chôn cất giáo sĩ Rabbi Nachman - bậc thầy đáng kính của Do Thái giáo, qua đời năm 1810.

Nguồn: [Link nguồn]

Israel cảnh báo ”lạnh gáy” về điều sẽ làm nếu xảy ra xung đột với quốc gia láng giềng

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo, lãnh thổ Liban (quốc gia vùng Trung Đông giáp Israel) sẽ bị “bào mòn” và bị "đưa về thời kỳ đồ đá" nếu xung đột nổ ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẰNG LÂU - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN