Israel sẽ hứng đòn trả đũa không chỉ từ Iran?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận được cảnh báo từ tình báo Mỹ về khả năng Iran, Hezbollah phối hợp thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước tới Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 13/4/2024. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước tới Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 13/4/2024. Ảnh: Reuters.

Quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, trong cuộc họp do Tổng thống Joe Biden chủ trì, tình báo Mỹ đánh giá sẽ có hai đợt tấn công Israel do Iran và Hezbolah thực hiện, tờ Jerusalem Post đưa tin.

Tuy nhiên, Iran hay Hezbollah tấn công trước và cách thức tấn công vẫn chưa rõ ràng. Một quan chức Mỹ lưu ý, Iran và Hezbollah "vẫn đang trong quá trình lên kế hoạch" tấn công.

Trong những ngày qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các nỗ lực ngoại giao nhằm kêu gọ Iran và Hezbollah giảm bớt hành động đáp trả Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở Tehran và chỉ huy Hezbollah bị sát hại ở Beirut.

Hôm 4/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các đồng minh G7 rằng Iran có thể tấn công Israel trong 24 - 48 giờ tới.  Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ, trong cuộc họp do ông Biden chủ trì với Hội đồng An ninh Quốc gia tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng vào ngày 5/8, đánh giá này vẫn rất mơ hồ.

Trong cuộc họp, ông Biden đã chỉ đạo quân đội hợp tác chặt chẽ với Israel để phối hợp các biện pháp phòng thủ. Tướng Michael Kurilla, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung Tâm của Mỹ hôm 5/8 đã có mặt ở Israel để cùng giới chức và quân đội nước này thống nhất kế hoạch đối phó.

Bình luận về vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự ở Iraq khiến ít nhất 5 binh sĩ Mỹ bị thương, quan chức Mỹ tham gia cuộc họp nói Iran dường như đã "nới lỏng các ràng buộc" với các lực lượng dân quân do nước này hậu thuẫn ở Iraq. Điều này làm gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ.

Mỹ đã cảnh báo sẽ đáp trả các nhóm dân quân thân Iran, nhưng thời gian và cách thức đáp trả hoàn toàn phụ thuộc vào Washington, Nhà Trắng trước đó cho biết.

Hôm 5/8, trong một nỗ lực ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, đề nghị Qatar tác động tới Iran và Hezbollah.

Ông Blinken cũng khẳng định đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza và việc trả tự do cho các con tin Israel vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Iran nói với báo Mỹ New York Times rằng Nga đã bắt đầu gửi các hệ thống phòng không tiên tiến và thiết bị radar sau khi Tehran chính thức đề nghị Moscow hỗ trợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Jerusalem Post ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN