Iran tuyên bố 'không nao núng' trước Mỹ, Israel
Iran gọi các mối đe dọa của Mỹ và Israel nhằm vào nước này là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, và hai quốc gia này sẽ không thể "làm bất cứ điều gì" gây tổn hại đến Tehran.
Bình luận này được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Jerusalem hôm 16/2, tuyên bố hai quốc gia quyết tâm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, cũng như ảnh hưởng của nước này ở Trung Đông.
Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel đã giáng một "đòn mạnh" vào Iran kể từ khi xung đột bùng phát ở Dải Gaza. Và với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel “sẽ có thể hoàn thành việc này".
Ngoại trưởng Mỹ Rubio gặp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Jerusalem hôm 16/2. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu tại cuộc họp báo hằng tuần ngày 17/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh: "Khi nói đến một quốc gia như Iran, họ sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Họ không thể một mặt đe dọa Iran, mặt khác lại tuyên bố ủng hộ đối thoại".
Tổng thống Mỹ Trump đã tỏ ra cởi mở khi nói đến một thỏa thuận với Iran, nhưng đồng thời tái triển khai chiến dịch "gây sức ép tối đa" nhằm vào nước này. Chiến dịch đã được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông để ngăn chặn Tehran có được vũ khí hạt nhân.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ trích chính quyền trước đây của ông Trump vì không giữ lời hứa.
Năm 2018, ông Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân với Tehran và áp đặt lại các lệnh trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế Iran.
Một năm sau, Iran phản ứng bằng cách đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium, nhưng vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình
Một năm qua, ảnh hưởng của Tehran trên khắp khu vực đã suy yếu nghiêm trọng khi các đồng minh - được gọi là "Trục kháng chiến" - chịu thiệt hại nặng nề vì xung đột với Israel và sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Israel đã loại bỏ các nhà lãnh đạo của Hamas và Hezbollah. Đồng thời, Israel và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng”.
Israel ngày 17/2 tuyên bố, quân đội nước này đã loại bỏ Muhammad Shaheen - một thủ lĩnh Hamas - tại Sidon (miền nam Li-băng).
Muhammad Shaheen là người lãnh đạo hoạt động của Hamas tại Li-băng, và bị cáo buộc “tham gia thúc đẩy các cuộc tấn công chống lại công dân Israel”.
Hai nguồn tin an ninh Li-băng cho biết, “một quan chức Hamas” đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công của Israel vào một chiếc xe hơi ở Sidon. Lực lượng cứu hộ đã đưa một thi thể ra khỏi xe, nhưng không xác định được danh tính nạn nhân.
Phong trào Hamas sau đó xác nhận Shaheen đã thiệt mạng.
Mỹ đã áp đặt đợt trừng phạt đầu tiên đối với Iran kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, trong bối cảnh Tổng thống Trump muốn thúc đẩy việc tái...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/02/2025 06:06 AM (GMT+7)