Iran tấn công Israel, nã 180 tên lửa nhắm loạt TP của Tel Aviv

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Israel nói rằng Iran đã phóng khoảng 180 tên lửa vào nước này nhưng hầu hết đều bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn với sự hỗ trợ của Mỹ.

Tối 1-10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng của Israel bằng hàng chục tên lửa, theo hãng thông tấn IRNA.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel ước tính Iran phóng khoảng 180 tên lửa vào Israel và đã chặn được "một số lượng lớn", theo tờ The Times of Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết có những tác động "riêng lẻ" ở miền trung Israel và một số tác động khác ở miền nam Israel.

Không có thiệt hại nào đối với năng lực của Không quân Israel trong cuộc tấn công của Iran và máy bay, hệ thống phòng không và kiểm soát không lưu vẫn hoạt động bình thường.

Các tên lửa Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn hôm 1-10. Ảnh: AFP

Các tên lửa Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn hôm 1-10. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel cho hay Mỹ cũng tham gia bảo vệ Israel bằng cách phát hiện mối đe dọa từ Iran và chặn một số tên lửa.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc - Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn khoảng một chục tên lửa để đánh chặn vào các tên lửa của Iran.

Iran nêu mục đích tấn công

Theo IRGC, cuộc tấn công được thực hiện với sự chấp thuận của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và thông báo cho Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang cùng sự hỗ trợ của quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng Iran.

IRGC nói rằng Iran tấn công Israel bằng tên lửa là hành động trả đũa cho các vụ ám sát khác nhau do Israel thực hiện cũng như các tội ác của họ ở Palestine và Lebanon.

"Để đáp trả sự tử vì đạo của [lãnh đạo Hamas] Ismail Haniyeh, [lãnh đạo Hezbollah] Hassan Nasrallah và chỉ huy IRGC Abbas Nilforushan, chúng tôi đã nhắm vào trung tâm của [Israel]” - theo IRGC.

IRGC cũng cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa nghiêm trọng hơn nếu Israel đáp trả cuộc tấn công vừa rồi của Iran.

Israel nói sẽ trả đũa

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng Iran "đã phạm sai lầm lớn" và "sẽ phải trả giá".

“Tối nay (1-10), Iran lại tấn công Israel bằng hàng trăm tên lửa. Cuộc tấn công này đã thất bại và đã bị ngăn chặn nhờ hệ thống phòng không của Israel - hệ thống tiên tiến nhất thế giới… Tôi cũng cảm ơn Mỹ vì đã hỗ trợ nỗ lực phòng thủ của chúng tôi" - ông Netanyahu nhấn mạnh.

"Iran đã phạm một sai lầm lớn vào đêm nay và họ sẽ phải trả giá. Chế độ ở Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc mà chúng tôi đã thiết lập: bất kỳ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công họ" - nhà lãnh đạo Israel nói.

Video các tên lửa Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn hôm 1-10. Nguồn: X

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel sẽ lựa chọn cách thức và thời điểm đáp trả việc Iran tấn công Israel.

Ông Hagari cho biết có "một số ít tên lửa đánh trúng trung tâm Israel và một số tên lửa trúng trúng miền nam Israel" nhưng phần lớn các tên lửa bay tới đã bị Israel và liên minh phòng thủ do Mỹ dẫn đầu đánh chặn.

"Cuộc tấn công là một sự leo thang nghiêm trọng và nguy hiểm. Sẽ có hậu quả. Khả năng phòng thủ và tấn công của chúng tôi đang ở mức sẵn sàng cao nhất. Các kế hoạch tác chiến của chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ phản ứng ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và bất cứ cách nào chúng tôi chọn, theo chỉ thị của chính phủ Israel” - ông Hagari cho hay.

Mỹ hoàn toàn ủng hộ Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang có một "cuộc thảo luận tích cực" về cách Mỹ muốn Israel phản ứng với một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và hậu quả tiềm tàng đối với Tehran "vẫn chưa thể biết trước".

Ông Biden cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu về việc Iran tấn công Israel, nhưng không tiết lộ thời gian.

Tổng thống Biden nói rằng Washington "hoàn toàn ủng hộ" Israel sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và cuộc tấn công này đã "bị đánh bại và không hiệu quả".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc Iran tấn công Israel hôm 1-10. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc Iran tấn công Israel hôm 1-10. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã điện đàm với người đồng cấp Israel - ông Yoav Gallant ngay sau khi Iran tấn công Israel. Trong đó, ông Austin tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ trong việc bảo vệ Israel và nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn giữ vững tư thế ở Trung Đông để bảo vệ tài sản của Mỹ và bảo vệ Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và nói thêm rằng “toàn thế giới nên lên án hành động này”, theo đài CNN.

Quốc tế phản ứng về việc Iran tấn công Israel

Trên mạng xã hội X, ông Josep Borrell - Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và An ninh - lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên khắp Trung Đông.

“Chu kỳ nguy hiểm của các cuộc tấn công và trả đũa có nguy cơ… mất kiểm soát. Cần phải ngừng bắn ngay lập tức trên toàn khu vực” - ông Borrell nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ra tuyên bố lên án “cuộc xung đột Trung Đông đang mở rộng” nhưng không đề cập Iran, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Nguồn: [Link nguồn]

Mục đích thực sự của Israel khi phát động chiến dịch trên bộ lần ba ở Lebanon có thể là nhằm săn lùng một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ hàng đầu của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Căng thẳng Iran - Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN