Iran nhắc nhở Vùng Vịnh chớ tiếp tay cho Israel

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tehran đã nói với các quốc gia Vùng Vịnh, rằng “sẽ không thể chấp nhận được” nếu họ cho phép Israel và đồng minh sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự để tấn công Iran, và điều này sẽ bị đáp trả, một quan chức cấp cao Iran cho biết.

Iran nhắc nhở Vùng Vịnh chớ tiếp tay cho Israel - 1

Một cuộc biểu tình phản đối Israel ở Tehran, ngày ́8/10. (Ảnh: WANA)

Phát biểu được quan chức cấp cao Iran đưa ra giữa những lo ngại Israel sẽ tấn công đáp trả Iran vì vụ phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo gần đây.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đang có chuyến công du đến Ả-rập Xê-út và các quốc gia Vùng Vịnh khác để bàn vấn đề liên quan. Chuyến công du diễn ra sau khi các quốc gia Ả-rập Vùng Vịnh trấn an Iran, rằng họ có quan điểm trung lập về bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Tehran và Israel.

“Iran nói rõ ràng rằng, nếu các quốc gia Vùng Vịnh có bất kỳ hành động nào chống lại Tehran, bao gồm việc cho phép sử dụng không phận hay căn cứ quân sự, cũng sẽ bị Iran coi là hành động của cả nhóm, và Tehran sẽ đáp trả phù hợp”, vị quan chức cấp cao Iran nói với Reuters.

“Thông điệp của Iran nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đoàn kết khu vực để chống lại Israel và tầm quan trọng của bảo đảm ổn định khu vực. Thông điệp cũng nói rõ rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Israel, như cho phép sử dụng không phận để thực hiện hành động chống lại Iran, sẽ là điều không thể chấp nhận được”, ông cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 9/10 để bàn về kế hoạch của Israel nhằm đáp trả Iran.

Nguồn tin nắm được tình hình cho biết, Washington muốn can thiệp để bảo đảm hành động đáp trả của Israel là phù hợp. Nhà Trắng không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Tuần trước, Tổng thống Biden nói rằng nếu ông là Israel, ông sẽ nghĩ về chuyện tấn công các mỏ dầu của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận ông không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran.

Vị quan chức Iran cho biết Tehran không thảo luận về vấn đề các nước xuất khẩu dầu mỏ ở Vùng Vịnh sẽ tăng sản lượng nếu cơ sở dầu khí của Iran bị tấn công.

Trang tin Axios gần đây dẫn lời các quan chức Israel cho biết, Israel có thể tấn công cơ sở dầu khí của Iran để trả đũa.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út dẫn dắt có đủ năng lực sản xuất để bù đắp nếu nguồn cung từ Iran nếu bị gián đoạn. Ả-rập Xê-út, nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã xích lại với Iran trong những năm gần đây, nhưng quan hệ song phương vẫn còn khó khăn.

Theo một nhà ngoại giao phương Tây ở Vùng Vịnh, trong cuộc họp giữa các nước Vùng Vịnh với Iran tại Doha tuần trước, Tehran kêu gọi đoàn kết khu vực trước mối đe dọa từ Israel.

Nhà ngoại giao cho biết, Iran khẳng định rõ rằng, Tehran sẽ để mắt đến cách từng quốc gia Vùng Vịnh ứng xử nếu Israel tấn công, cũng như cách căn cứ của Mỹ ở các quốc gia đó được sử dụng.

Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE đều có căn cứ quân sự hoặc tiếp nhận lực lượng đồn trú Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

“Trung Đông đang đứng trên bờ vực nguy hiểm”, “Trung Đông đang trải qua “bước ngoặt”, “Đây là thời điểm báo động đỏ”… là những cụm từ được sử dụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Căng thẳng Iran - Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN