Iran lên tiếng về thông tin hỗ trợ Hamas tấn công Israel

Lực lượng Hamas ở Dải Gaza phát động chiến dịch tấn công Israel một cách hoàn toàn độc lập, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố.

Một chiếc xe bị hư hại trong xung đột Hamas - Israel ngày 8/10/2023.

Một chiếc xe bị hư hại trong xung đột Hamas - Israel ngày 8/10/2023.

Iran đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này hỗ trợ Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel hôm 7.10, theo RT.

"Các quyết định của lực lượng kháng chiến Palestine mang tính tự chủ, phù hợp với lợi ích hợp pháp của người dân Palestine", phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố. "Chúng tôi không liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng Palestine và đây hoàn toàn là quyết định của ngườiPalestine".

Hôm 8/10, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin cho rằng, các sĩ quan Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran (IRGC) đã hỗ trợ Hamas lên kế hoạch tấn công kể từ tháng 8. Iran cũng "bật đèn xanh" để Hamas phát động chiến dịch tại một cuộc họp diễn ra ở Beirut, Lebanon vào ngày 2/10, theo WSJ.

Ghazi Hamad, phát ngôn viên Hamas, nói trên đài BBC rằng, lực lượng nhận được sự "hỗ trợ trực tiếp" từ Iran. Tuy nhiên, Ali Baraka, một quan chức Hamas khác, nói Iran không hề biết trước về "Chiến dịch Bão al-Aqsa". "Cuộc tấn công này gây bất ngờ cho tất cả mọi người, bao gồm cả Iran", ông Baraka nói trên báo Mỹ NBC News.

Tính đến ngày 8/10, Mỹ chưa phát hiện dấu hiệu Iran hỗ trợ trực tiếp Hamas. Nhưng Iran được cho là đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Hamas trong suốt một thời gian dài.

Hamas và các lực lượng đồng minh ở Dải Gaza ngày 7/10 đã bất ngờ phát động tấn công, xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel.

Israel đáp trả bằng cách tuyên chiến với Hamas, liên tục giáng đòn tập kích Dải Gaza bằng chiến đấu cơ.

Sau khi xung đột nổ ra, Iran, Qatar và Ả Rập Saudi là các quốc gia Trung Đông đổ lỗi cho Israel vì khiến căng thẳng với Hamas leo thang, theo báo Mỹ The Hill.

"Israel phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực leo thang do tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người dân Palestine, đặc biệt là các cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa", Bộ Ngoại giao Qatar cho biết.

Ismail Haniyeh, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, đã theo dõi cuộc tấn công thông qua truyền hình từ văn phòng của Hamas ở Qatar.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ cảnh báo Hezbollah không nên can thiệp vào xung đột ở Israel

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ Washington đã cảnh báo các bên thứ ba không nên cố gắng can thiệp vào cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel với nhóm chiến binh Hamas.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN