ICC đề nghị Mông Cổ bắt giữ khi ông Putin tới thăm

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mông Cổ cần phải bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì nước này là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), phát ngôn viên tòa án có trụ sở ở The Hague, Hà Lan cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, ông Putin dự kiến sẽ tới thăm Mông Cổ, nước láng giềng Nga vào ngày 2/9, trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày xảy ra trận Khalkhin Gol trong Thế chiến 2.

Đây là trận đánh mang ý nghĩa quyết định giữa Liên Xô và đồng minh Mông Cổ với phát xít Nhật ở mặt trận phía đông. Chiến thắng giúp Liên Xô ổn định mặt trận này cho đến hết Thế chiến 2.

Chuyến thăm của ông Putin đặt ra các câu hỏi vì Mông Cổ là thành viên ICC. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Putin thăm một quốc gia thành viên ICC. Tháng 7/2023, ông Putin không đến Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Nam Phi cũng là nước thành viên ICC.

Tất cả các quốc gia đã ký Quy chế Rome "đều có nghĩa vụ hợp tác theo Chương IX", người phát ngôn của ICC, Fadi el-Abdallah nói hôm 30/8. Quy chế Rome được Mông Cổ phê chuẩn vào năm 2002.

“Trong trường hợp nước sở tại không hợp tác, các thẩm phán ICC có thể đưa ra phán quyết và thông báo cho Hội đồng các quốc gia thành viên. Sau đó, Hội đồng sẽ thực hiện đưa ra biện pháp trừng phạt phù hợp”, ông el-Abdallah cho biết.

Tuy vậy, Quy chế Rome cũng quy định các trường hợp miễn trừ khi việc bắt giữ ai đó sẽ "vi phạm nghĩa vụ hiệp ước" với một quốc gia khác hoặc vi phạm "quyền miễn trừ ngoại giao của một người hoặc tài sản của một quốc gia thứ ba", theo RT.

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 30/8 cũng kêu gọi Mông Cổ thực hiện nghĩa vụ bắt giữ ông Putin khi Tổng thống Nga đặt chân tới quốc gia này.

Trước khi ICC đưa ra tuyên bố, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow “không lo ngại” lệnh bắt của ICC. Ông Peskov cho biết mọi vấn đề có thể liên quan đến chuyến thăm của ông Putin đều đã được "giải quyết riêng” từ trước.

Tháng 3/2023, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em, bà Maria Lvova-Belova với cáo buộc "trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ Ukraine sang Nga".

Nga đã bác bỏ cáo buộc của ICC, cho biết việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực chiến sự không phải là hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, Nga chỉ ra Moscow và Kiev đều không tham gia Quy chế Rome, nghĩa là ICC không có thẩm quyền trong vấn đề này.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến công du sắp tới của Tổng thống Nga Putin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN