Hơn 12.000 người thiệt mạng vì động đất; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận có thiếu sót

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/2 thừa nhận có thiếu sót trong nỗ lực cứu hộ ban đầu khi trận động đất kinh hoàng xảy ra ở miền nam nước này. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới thăm vùng xảy ra thảm họa động đất ở miền nam.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới thăm vùng xảy ra thảm họa động đất ở miền nam.

Ông Erdogan, người sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 tới, nói trong chuyến thăm tới vùng thảm họa, rằng nỗ lực cứu hộ đang diễn ra ở mức cao nhất và cam kết rằng sẽ không có người phải chịu cảnh vô gia cư vì mất nhà cửa.

Tính đến tối 8/2 (giờ địa phương), số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt 12.000, theo Reuters.

Theo số liệu chính thức, số người chết do thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên đến 9.057. Số người chết ở Syria tăng lên đến 3.042.

Hơn 48 giờ sau khi thảm họa xảy ra, vẫn còn những người sống sót được đội cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Nhưng một số người dân Thổ Nhĩ Kỳ phàn nàn về việc lực lượng cứu hộ quá mỏng, thiếu trang thiết bị và kỹ năng để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Số người chết vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt 12.000.

Số người chết vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt 12.000.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc cũng thừa nhận chính phủ "thiếu năng lực và trang thiết bị", sau hơn một thập kỷ nội chiến và các lệnh cấm vận của phương Tây.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ước tính khoảng 13,5 triệu người tại khu vực trải dài 450 km từ Adana ở phía tây đến Diyarbakir ở phía đông bị ảnh hưởng bởi động đất.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 8/2 tới vùng tâm chấn của trận động đất, chia sẻ sự mất mát với người dân sống trong lều tạm tại Kahramanmaras. Ông nói có một số vấn đề trong phản ứng ban đầu với trận động đất song các hoạt động cứu hộ đã cải thiện.

"Tình hình sẽ tốt hơn vào ngày mai và xa hơn nữa. Chúng tôi đang gặp một số vấn đề với nhiên liệu, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn", ông Erdogan nói.

Ông Erdogan cũng lên án những sự chỉ trích đối với phản ứng ban đầu của chính phủ trong thảm họa. "Đây là thời điểm cần sự đoàn kết. Tôi không bận tâm tới những người cố ý lan truyền thông tin tiêu cực vì mục đích chính trị", ông Erdogan nói với các phóng viên ở tỉnh Hatay.

Theo Reuters, thảm họa động đất được cho là sẽ tạo ra thách thức với ông Erdogan trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5 tới. Đây được coi là cuộc bầu cử khó khăn nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau 2 thập kỷ nắm quyền.

Nguồn: [Link nguồn]

Dưới đống đổ nát, đây là cách nhiều nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ dùng để được cứu thoát

Hàng nghìn thông điệp cầu cứu của nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện trên mạng xã hội. Một số người đã được giải cứu thành công khỏi đống đổ nát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Reuters ([Tên nguồn])
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN