Học theo ông Trump, Tổng thống nước này sẽ giáng đòn thuế quan vào Mexico

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bên cạnh mức thuế quan 27% đối với Mexico, Tổng thống Ecuador cũng công bố một số động thái chính sách mạnh mẽ khác.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa hôm 3/2 tuyên bố, nước này sẽ áp mức thuế quan 27% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico.

"Chúng tôi tái khẳng định cam kết ký Hiệp định thương mại tự do với Mexico. Tuy nhiên, cho đến khi thỏa thuận này được hoàn tất và thực hiện, chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 27% đối với các sản phẩm nhập khẩu để thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước và đảm bảo đối xử công bằng cho các nhà sản xuất của chúng tôi", ông Noboa tuyên bố trên X/Twitter.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. Ảnh: Irish Times

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. Ảnh: Irish Times

Ecuador và Mexico đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào tháng 4 năm ngoái sau khi cảnh sát Ecuador, hành động theo lệnh của ông Noboa, đột nhập vào Đại sứ quán Mexico tại Quito để bắt giữ cựu Phó Tổng thống Jorge Glas, người đã xin tị nạn chính trị tại đó. Ông Glas bị chính quyền Ecuador truy nã vì tội tham nhũng.

Đầu tư của Mexico vào Ecuador đã giảm đáng kể sau khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Khi nhậm chức vào tháng 6/2024, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố rằng Mexico sẽ không theo đuổi các giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Ecuador trừ khi quốc gia Nam Mỹ này đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận quyền tị nạn của ông Jorge Glas. Ông Glas vẫn bị giam giữ kể từ vụ tấn công vào Đại sứ quán Mexico.

Biện pháp thuế quan do Tổng thống Ecuador Noboa công bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất liên quan vấn đề thuế quan, Tổng thống Mexico Sheinbaum hôm 3/2 cho biết mức thuế quan nói trên của Mỹ đối với Mexico sẽ tạm thời bị đình chỉ trong một tháng.

Bên cạnh vấn đề thuế quan, ông Noboa cũng công bố một số động thái chính sách mạnh mẽ nhằm tạo dựng hình ảnh trước thềm cuộc bầu cử liên bang ở Ecuador, sẽ diễn ra vào ngày 9/2, trong đó nhà lãnh đạo này đang tìm cách tái đắc cử.

Trong một thông điệp thứ hai trên mạng xã hội hôm 3/2, ông Noboa tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới của đất nước trong thời gian 3 ngày để đáp trả các mối đe dọa không xác định từ các nhóm vũ trang.

"Để đáp trả các nỗ lực của các nhóm vũ trang nhằm gây bất ổn cho đất nước, biên giới sẽ vẫn đóng cửa từ thứ Bảy, ngày 8/2 đến thứ Hai, ngày 10/2", ông Noboa viết.

Ông cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy "quân sự hóa ngay lập tức" các cảng của Ecuador và tăng cường sự hiện diện của quân đội tại biên giới của đất nước.

Những người chỉ trích lưu ý rằng ông Noboa dường như đang lặp lại các chính sách và cách diễn đạt của ông Trump, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với chương trình nghị sự cứng rắn về thuế quan và an ninh biên giới.

Một loạt lãnh đạo các nước châu Âu như Pháp, Đức, Ba Lan lên tiếng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “chắc chắn” sẽ tăng thuế đối với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức (Aljazeera, Anadolu) ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN