Hình ảnh đầu tiên về xe phóng tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ

Thủy quân lục chiến Mỹ cuối tuần qua đã tổ chức lễ kích hoạt khẩu đội tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ đất liền đầu tiên tại căn cứ Pendleton ở bang California, Mỹ.

Buổi lễ kích hoạt khẩu đội tên lửa Tomahawk phóng từ đất liền diễn ra ở Mỹ vào cuối tuần trước.

Buổi lễ kích hoạt khẩu đội tên lửa Tomahawk phóng từ đất liền diễn ra ở Mỹ vào cuối tuần trước.

Đây là lực lượng nòng cốt của Mỹ để vận hành các hệ thống phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ đất liền. Tên lửa Tomahawk trước đây chủ yếu chỉ được Mỹ phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm.

Hình ảnh do truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy cận cảnh xe phóng tên lửa Tomahawk được trang bị bánh lốp. Xe phóng được thiết kế khá đơn giản và mỗi xe chỉ có thể mang theo một quả tên lửa Tomahawk nặng khoảng 1,6 tấn.

Mỗi khẩu đội tên lửa Tomahawk hoàn chỉnh trong biên chế thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được trang bị tổng cộng 16 xe phóng.

“Sự kiện này đánh dấu một chương mới trong lịch sử thủy quân lục chiến Mỹ nói chung và trung đoàn số 11 của thủy quân lục chiến nói riêng", đại tá Patrick Eldridge, sĩ quan chỉ huy trung đoàn số 11, phát biểu trong buổi lễ.

Mỹ đã bắt đầu phát triển hệ thống tên lửa Tomahawk phóng từ đất liền vào năm 2020, một năm sau khi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga hết hiệu lực. 

Mỗi xe phóng Tomahawk sẽ chỉ có thể mang theo tối đa một đạn tên lửa.

Mỗi xe phóng Tomahawk sẽ chỉ có thể mang theo tối đa một đạn tên lửa.

Hiệp ước cấm các bên triển khai hệ thống tên lửa đối đất có tầm bắn từ 500 - 5.500km. Xe phóng tên lửa Tomahawk mà Mỹ phát triển có tầm bắn 1.600km hoặc thậm chí lớn hơn.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các hệ thống Iskander của Nga đã nhiều lần khai hỏa tên lửa hành trình nhưng tầm bắn chỉ khoảng 500km.

Thủy quân lục chiến Mỹ mô tả các khẩu đội tên lửa Tomahawk "cung cấp cho lực lượng năng lực tấn công mặt đất đáng kể một cách nhanh chóng. Tên lửa Tomahawk phóng từ đất liền được cho là vừa có khả năng chống hạm, vừa có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Với việc trang bị cho thủy quân lục chiến tên lửa Tomahawk phóng từ đất liền, Mỹ đang hướng tới bổ sung năng lực cho lực lượng đóng quân ở châu Á - Thái Bình Dương, theo tạp chí USNI.

Thủy quân lục chiến Mỹ có thể triển khai các khẩu đội tên lửa Tomahawk tại các căn cứ viễn chinh ở nước ngoài mà không cần phụ thuộc vào tàu chiến mang tên lửa Tomahawk như trước đây.

Ngoài ra, các xe phóng cũng có thể được triển khai và thu hồi nhanh chóng, tương tự như cách hệ thống pháo phản lực HIMARS hoạt động, theo báo Mỹ The Drive.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga dùng tên lửa chống hạm siêu thanh tập kích Odessa: Ukraine không thể đối phó?

Trong đợt tập kích tên lửa kéo dài nhiều ngày nhằm vào thành phố cảng Odessa ở phía tây nam Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng ít nhất 13 tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Onyx.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - USNI, The Drive ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN