Hezbollah tuyên bố bất ngờ về việc Israel đưa bộ binh vào Lebanon

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tuyên bố mới từ Hezbollah cho thấy lực lượng này dường như đang chờ đợi một cuộc đổ bộ lớn hơn của quân đội Israel.

Xe tăng Israel tập trung ở biên giới phía bắc (ảnh: EPA)

Xe tăng Israel tập trung ở biên giới phía bắc (ảnh: EPA)

Hôm 1/10, Muhammad Afif – đại diện truyền thông Hezbollah – phủ nhận thông tin quân đội Israel “xâm nhập” lãnh thổ Lebanon. Trước đó, hôm 30/9, Israel thông báo đã bắt đầu chiến dịch trên bộ “hạn chế” vào quốc gia láng giềng.

“Tất cả tuyên bố từ phía Israel rằng quân đội nước này đã tiến vào Lebanon đều là sai sự thật”, ông Muhammad Afif nói trong một cuộc phỏng vấn của Al Jazeera (báo Qatar).

Các phương tiện truyền thông của Hezbollah ở Lebanon sau đó cũng đăng tải phát biểu này.

Theo ông Afif, lực lượng Hezbollah chưa giao tranh trực tiếp với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trên bộ, nhưng đã sẵn sàng cho điều đó.

“Các thành viên của chúng tôi sẵn sàng chiến đấu với quân đội của đối phương, nếu họ dám hoặc cố gắng tiến vào Lebanon”, ông Afif nói.

Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho Reuters (báo Anh), ông Afif cũng nhấn mạnh rằng Hezbollah “chưa giao chiến trực tiếp trên bộ” với quân đội Israel, nhưng không e ngại điều đó.

Giới chức Israel chưa bình luận về tuyên bố của ông Afif.

Ông Ori Goldberg – chuyên gia phân tích tại Đại học Reichman (Israel) – cho rằng, IDF không nói dối về việc điều bộ binh tiến vào Lebanon, mặc dù Hezbollah phủ nhận.

Theo ông Goldberg, giữa IDF và Hezbollah có quan điểm khác biệt về một chiến dịch trên bộ.

“Đây là vùng xám”, ông Goldberg nói, ám chỉ quan điểm của IDF và Hezbollah.

“Israel không điều lực lượng viễn chinh, xe tăng hay bộ binh vào Lebanon. Họ chủ yếu sử dụng các đơn vị biệt kích. IDF có thể tập trung tấn công các cứ điểm của Hezbollah mà họ đã biết hoặc mục tiêu tương tự”, ông Goldberg nói.

“Theo nghĩa đó, nếu Hezbollah đang chờ đợi một cuộc viễn chinh quy mô lớn của Israel, thì tuyên bố vừa rồi của họ là đúng. Israel đã nói rõ rằng chỉ điều động lính dù và biệt kích. Vì vậy, cả hai bên đều đưa ra tuyên bố đúng sự thật về tình hình, dựa trên quan điểm của riêng họ”, ông Goldberg nhận định.

Trước đó, hôm 30/9, người phát ngôn IDF – ông Daniel Hagari – cho biết, quân đội Israel đã tiến hành một chiến dịch hạn chế nhằm loại bỏ các cứ điểm của Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Ông Hagari nhấn mạnh rằng, nếu chính phủ Lebanon và cộng đồng quốc tế không thể đẩy Hezbollah lui khỏi biên giới phía bắc Israel, thì quân đội Israel sẽ làm điều đó.

Ngày 1/10, IDF kêu gọi cư dân ở 30 ngôi làng thuộc khu vực miền Nam Lebanon sơ tán khẩn cấp vì lý do an toàn. IDF cảnh báo, bất kỳ ngôi nhà nào mà Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự đều sẽ bị quân đội Israel nhắm mục tiêu.

IDF công bố hình ảnh một số vũ khí thu được của Hezbollah (ảnh: IDF)

IDF công bố hình ảnh một số vũ khí thu được của Hezbollah (ảnh: IDF)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 1/10, ông Hagari cho biết, nhiều tháng trước khi mở chiến dịch hạn chế trên bộ, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc đột kích xuyên biên giới để triệt hạ “năng lực tấn công và cơ sở hạ tầng của Hezbollah”.

“Những người lính của chúng tôi đã tiến vào Lebanon hàng chục lần. Họ đã tiến vào các ngôi làng. Họ phát hiện nhiều đường hầm và thu thập thông tin tình báo. Họ đã phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng và vũ khí của đối phương”, ông Hagari nói.

Theo ông Hagari, hơn 700 cứ điểm của Hezbollah đã bị quân đội Israel phá hủy trong các cuộc đột kích xuyên biên giới.

Trong cuộc họp báo, ông Hagari nhấn mạnh, quân đội Israel sẽ không tiến vào Beirut (thủ đô Lebanon) hay bất kỳ thành phố lớn nào ở Lebanon.

Chiến dịch trên bộ ở Lebanon sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhất có thể, ông Hagari cho hay.

Theo ông Hagari, mục tiêu của IDF là bảo đảm khoảng 60.000 cư dân ở miền Bắc Israel có thể trở về nhà một cách an toàn.

Ông Ali Rizk – chuyên gia phân tích an ninh ở Lebanon – cho hay, trong đêm ngày 30/9, quân đội Israel đã vấp phải “kháng cự dữ dội” của Hezbollah khi đổ bộ vào lãnh thổ Lebanon.

“Có vẻ như đây không phải một trận chiến dễ dàng với Israel, ngay cả khi Hezbollah đã mất đi thủ lĩnh tối cao và nhiều chỉ huy”, ông Rizk nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc đổ bộ "hạn chế” của lực lượng Israel vào miền nam Lebanon làm dấy lên nguy cơ về một cuộc xung đột rộng lớn giữa Israel và Hezbollah.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Al Jazeera, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN