Hezbollah tuyên bố áp dụng 'phép tính mới' để gây đau đớn cho Israel

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố lực lượng này đã áp dụng "phép tính mới" để gây đau đớn cho Israel, dù ông vẫn kêu gọi ngừng bắn.

Người Li-băng theo dõi phó thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qassem phát biểu trên truyền hình, ngày 15/10. (Ảnh: Reuters)

Người Li-băng theo dõi phó thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qassem phát biểu trên truyền hình, ngày 15/10. (Ảnh: Reuters)

Israel bắt đầu chiến dịch tấn công lớn vào lực lượng thân Iran từ ngày 23/9 nhằm ổn định khu vực biên giới phía bắc, để những người dân của họ phải sơ tán có thể trở về nhà.

"Giải pháp là ngừng bắn, chúng tôi không phát biểu từ vị thế của kẻ yếu. Nếu người Israel không muốn điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục", ông Qassem nói trong bài phát biểu trên sóng truyền hình ngày 15/10.

Phó thủ lĩnh của Hezbollah cho biết, người dân miền bắc Israel sẽ có thể trở về nhà sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua thỏa thuận gián tiếp.

Tuy nhiên, ông Qassem đe dọa sẽ có nhiều người Israel phải di dời hơn nữa nếu xung đột tiếp diễn, rằng "số lượng các khu dân cư vắng người sẽ tăng lên và hàng trăm nghìn, thậm chí hơn 2 triệu người, sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, bất cứ ngày nào".

Phó thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố, vì Israel đã tấn công khắp Li-băng nên lực lượng này có quyền tấn công bất cứ nơi nào ở Israel.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào quân đội Israel, bao gồm các trung tâm và doanh trại của họ", ông nói.

Chiến dịch tấn công trên bộ và không kích của Israel đã giết chết ít nhất 2.309 người ở Li-băng trong năm qua, tập trung trong vài tuần gần đây. Hơn 1,2 triệu người Li-băng đã phải di dời, theo số liệu của chính phủ nước này.

Cũng trong ngày 15/10, Thủ tướng lâm thời Li-băng Najib Mikati cho biết, các quan chức Mỹ đảm bảo với Li-băng rằng Israel sẽ giảm bớt tấn công vào Beirut và các vùng ngoại ô phía nam.

"Trong các cuộc tiếp xúc của chúng tôi với chính quyền Mỹ tuần trước, chúng tôi nhận được bảo đảm về giảm leo thang ở các vùng ngoại ô phía nam và Beirut", ông Mikati cho biết trong tuyên bố bằng văn bản do văn phòng của ông đưa ra.

Ông Mikati không nói cụ thể về sự bảo đảm của Mỹ, nhưng cho biết Washington "nghiêm túc với việc gây sức ép buộc Israel phải ngừng bắn".

Ông cũng cho biết nhiều nỗ lực quốc tế đang diễn ra để dàn xếp thoả thuận ngừng bắn, nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah.

Giao tranh diễn ra dọc theo biên giới phía nam của Li-băng với miền bắc Israel kể từ tháng 10 năm ngoái, song song với cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Trong vài tuần gần đây, Israel đẩy mạnh tấn công vào miền nam Li-băng, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và khu vực Bekaa ở miền đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Hezbollah đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài ở miền nam Li-băng, sau khi Israel loại bỏ các lãnh đạo cấp cao của họ, với một bộ chỉ huy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Loan ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN