Hezbollah tập kích dữ dội Israel bằng rocket

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hezbollah tuyên bố giáng đòn đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Israel sau vụ hàng loạt máy nhắn tin, máy bộ đàm cầm tay phát nổ ở Lebanon.

Nhân viên cứu hộ Israel cố gắng dập lửa sau vụ tập kích bằng rocket của Hezbollah (ảnh: Reuters)

Nhân viên cứu hộ Israel cố gắng dập lửa sau vụ tập kích bằng rocket của Hezbollah (ảnh: Reuters)

Hôm 20/9, Hezbollah – lực lượng kiểm soát miền Nam Lebanon – cho biết, một vụ tập kích bằng hàng loạt rocket đã được thực hiện nhằm vào mục tiêu quân sự của Israel.

Mục tiêu tấn công là doanh trại của Lữ đoàn Thiết giáp số 188, hoạt động dưới quyền Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel, Hezbollah thông báo.

Theo Hezbollah, vụ tập kích hôm 20/9 nhằm ủng hộ “cuộc kháng cự” của người dân Palestine ở Dải Gaza và là đòn đáp trả các vụ tấn công gần đây của Israel nhằm vào miền Nam Lebanon.

Truyền thông Israel hôm 20/9 đưa tin, Hezbollah phóng hàng loạt rocket vào nhiều khu vực ở miền Bắc nước này.

Theo Times of Israel, Hezbollah đã phóng khoảng 60 quả rocket về phía thị trấn Safed trong đợt tấn công thứ nhất. Các mảnh vỡ từ rocket bị bắn hạ đã gây ra hỏa hoạn ở Safed.

Trong đợt tấn công thứ hai, Hezbollah phóng khoảng 70 quả rocket, Times of Israel đưa tin.

Không lâu sau đó, Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, Hezbollah phóng thêm 20 quả rocket nữa vào vùng Mount Meron ở phía bắc Israel. Phần lớn rocket rơi xuống khu vực không có người ở.

Rocket của Hezbollah bị đánh chặn trên bầu trời miền Bắc Israel (ảnh: Times of Israel)

Rocket của Hezbollah bị đánh chặn trên bầu trời miền Bắc Israel (ảnh: Times of Israel)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, Hezbollah phóng ít nhất 150 quả rocket vào nhiều khu vực ở Israel. IDF chưa công bố thương vong sau vụ tập kích.

Ynet (hãng tin Israel) đưa tin, ít nhất một người bị thương sau 3 đợt tập kích bằng rocket của Hezbollah.

Hãng tin Hayom (Israel) cho hay, giới chức Israel đã điều trực thăng đến hỗ trợ dập tắt các đám cháy ở thị trấn Safed.

Bộ Ngoại giao Israel hôm 20/9 chia sẻ một đoạn video hiện trường về “miền Bắc Israel sau vụ tập kích dữ dội của Hezbollah” và nhấn mạnh:

“Những kẻ làm hại người dân Israel rồi sẽ phải trả giá”.

Căng thẳng Hezbollah – Israel leo thang sau vụ hàng loạt máy nhắn tin, máy bộ đàm phát nổ ở Lebanon vào 2 ngày 17/9 và 18/9. Các vụ nổ hàng loạt khiến hàng chục người ở Lebanon thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương, Reuters.

Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, trong khi Tel Aviv không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Khói bốc lên ở làng Kfar Kila (Lebanon) sau một vụ không kích (ảnh: Reuters)

Khói bốc lên ở làng Kfar Kila (Lebanon) sau một vụ không kích (ảnh: Reuters)

Hôm 19/9, quân đội Israel tuyên bố, các phi đội chiến đấu cơ nước này đã tập kích và phá hủy hơn 100 bệ phóng rocket của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Đáng chú ý, đây đều được cho là các bệ phóng rocket đã nạp đầy đạn, tương đương hơn 1.000 quả.

Cùng ngày, Hezbollah thực hiện ít nhất 17 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) qua biên giới vào miền Bắc Israel. Vụ tấn công khiến 2 quân nhân Israel thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Viễn thông Lebanon cho biết, những chiếc bộ đàm cầm tay mới phát nổ là mẫu IC-V82 của Công ty sản xuất thiết bị thu phát sóng vô tuyến ICOM, trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, Times of Israel ([Tên nguồn])
Căng thẳng Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN