Hezbollah dùng tên lửa "chưa từng biết tới" tấn công sâu vào đất Israel

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hezbollah đáp trả đòn không kích dữ dội của quân đội Israel nhằm vào Lebanon bằng loại tên lửa chưa từng được tiết lộ trước đây.

Ô tô cháy rụi ở Haifa sau đòn tập kích của Hezbollah hôm 22/9 (ảnh: Reuters)

Ô tô cháy rụi ở Haifa sau đòn tập kích của Hezbollah hôm 22/9 (ảnh: Reuters)

Hôm 22/9, Hezbollah – lực lượng kiểm soát miền Nam Lebanon – tuyên bố đã phóng hàng chục quả rocket và tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Ramat David của Israel, ở phía đông Haifa (thành phố lớn nhất phía bắc Israel). Vụ tập kích khiến phái viên của Liên hợp quốc cảnh báo về “thảm họa sắp xảy ra” nếu Israel – Hezbollah còn tiếp tục các hành động ăn miếng trả miếng.

Còi báo động không kích vang lên khắp miền Bắc Israel vào sáng sớm hôm 22/9, Reuters đưa tin.

Đưa tin từ Beirut (thủ đô Lebanon), Ali Hashem – phóng viên của Al Jazeera – cho biết, Hezbollah nhắm đến các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Israel.

“Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc xung đột năm 2006, tên lửa của Hezbollah bay quá 20km vào lãnh thổ Israel”, phóng viên Hashem nói.

“Tên lửa của họ tấn công mục tiêu ở khoảng cách 45 – 50km trong lãnh thổ Israel. Chúng tôi nhận được thông tin về các vụ đánh chặn hoặc thiệt hại ở một số khu vực, bao gồm cả ở phía đông thành phố Haifa”, Hashem đưa tin.

Một số khu vực ở Israel xảy ra hỏa hoạn hôm 22/9 (ảnh: RT)

Một số khu vực ở Israel xảy ra hỏa hoạn hôm 22/9 (ảnh: RT)

Zeina Khodr – phóng viên khác của Al Jazeera – đưa tin, Hezbollah đang gửi thông điệp đến Israel, rằng dù hứng chịu thiệt hại trong vài ngày qua, lực lượng này “vẫn có thể chiến đấu và phóng tên lửa qua biên giới”.

Trong tuyên bố hôm 22/9, Hezbollah cho biết đã sử dụng tên lửa Fadi 1 và Fadi 2 trong vụ tập kích Israel diễn ra cùng ngày. Vài tháng qua, lực lượng này chủ yếu sử dụng tên lửa Katyusha thời Liên Xô để tấn công Israel.

Theo CNN, Fadi 1 và Fadi 2 là hai loại tên lửa mà Hezbollah chưa từng tiết lộ trước đây và có thể có tầm bắn xa hơn hẳn những loại rocket, tên lửa thông thường mà lực lượng này từng sử dụng.

Hezbollah sở hữu một kho vũ khí lớn bao gồm tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Trong các bài phát biểu trước đây, thủ lĩnh Hezbollah – ông Hassan Nasrallah – cho hay, lực lượng này vẫn chưa sử dụng một số loại vũ khí mạnh nhất của mình.

Dẫn thông báo của quân đội Israel, Times of Israel đưa tin, hôm 22/9, Hezbollah đã phóng hơn 100 quả rocket nhằm vào thành phố Haifa.

Theo Times of Israel, Hezbollah phóng 85 quả rocket lúc 6 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương). Trước đó khoảng 90 phút, lực lượng này cũng đã phóng 20 quả rocket.

Vụ tập kích khiến ít nhất 3 người ở Haifa bị thương và một số hạ tầng bị hư hại.

Hầu hết rocket của Hezbollah đã bị đánh chặn, quân đội Israel tuyên bố, không tiết lộ về tình hình căn cứ không quân Ramat David.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 22/9 cảnh báo, quân đội nước này sẽ buộc Hezbollah phải hiểu “thông điệp từ” Israel.

“Trong ngày gần đây, chúng tôi đã giáng một loạt đòn vào Hezbollah theo cách mà họ không bao giờ tưởng tượng được”, ông Netanyahu nói.

“Nếu Hezbollah chưa hiểu thông điệp, tôi hứa với các bạn, họ sẽ phải hiểu”, ông Netanyahu nói thêm.

Phòng không Israel bắn chặn rocket của Hezbollah (ảnh: RT)

Phòng không Israel bắn chặn rocket của Hezbollah (ảnh: RT)

Cùng ngày 22/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, quân đội Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào Hezbollah, cho đến khi người dân ở khu vực phía bắc Israel có thể trở về nhà một cách an toàn.

Hàng chục nghìn người ở miền Bắc Israel đã phải sơ tán kể từ khi Hezbollah tăng cường các vụ tấn công bằng rocket, pháo vào máy bay không người lái (UAV), theo Reuters.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Lebanon, bà Jeanine Hennis Plasschaert, cảnh báo, các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah có thể dẫn đến “thảm họa” ở khu vực Trung Đông.

“Khu vực đang bên bờ vực của một thảm họa. Chúng ta không thể để tình hình leo thang hơn nữa. Không có giải pháp quân sự nào có thể khiến hai bên an toàn hơn”, bà Plasschaert bình luận trên mạng xã hội X.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà chủ công ty BAC Consulting (trụ sở tại Hungary) đang trở thành tâm điểm chú ý và “bị đe dọa” sau vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin ở Lebanon, khiến hơn 2.700 người thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, Al Jazeera ([Tên nguồn])
Căng thẳng Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN