Điều chờ bộ binh Israel nếu tiến vào miền nam Lebanon

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Israel đã không kích dữ đội lực lượng Hezbollah ở Lebanon với quy mô chưa từng có. Nhưng Hezbollah vẫn cho thấy khả năng bảo toàn lực lượng. Bộ binh Israel sẽ phải đối mặt vô số mối đe dọa một khi tiến vào miền nam Lebanon.

Lực lượng Hezbollah ở Lebanon được cho là quy mô lên tới 100.000 chiến binh. Ảnh: Marwan Naamani/picture alliance.

Lực lượng Hezbollah ở Lebanon được cho là quy mô lên tới 100.000 chiến binh. Ảnh: Marwan Naamani/picture alliance.

Theo tờ Times of Israel, quân đội cần hết sức thận trọng nếu đưa quân vào miền nam Lebanon bởi Hezbollah được cho là vẫn đang "giấu bài", chưa tung hết sức mạnh thực sự.

Lực lượng chiến đấu đáng gờm

Israel đã coi sự phát triển của Hezbollah là một tín hiệu cảnh báo quan trọng từ sau cuộc chiến Lebanon lần thứ hai vào năm 2006. Trong 18 năm qua, Hezbollah không chỉ tập trung vào việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng và phát triển xã hội tại Lebanon mà còn không ngừng củng cố tiềm lực quân sự.

Chuẩn tướng Tzvika Haimovitz, cựu chỉ huy Lực lượng Phòng không của Israel, nhận xét Hezbollah đã trở thành một đội quân bán chuyên nghiệp, có quy mô và khả năng ngang hàng với nhiều quân đội chính quy trên thế giới.

"Trong 18 năm qua, Hezbollah không chỉ trồng cây hay xây nhà ở Lebanon", tướng Haimovitz nói. "Hezbollah đã xây dựng một đội quân quy mô. Tôi không nghĩ có tổ chức vũ trang phi chính phủ trên thế giới có quy mô và sức mạnh như Hezbollah".

Một trong những nỗ lực lớn nhất của Hezbollah là nâng cấp kho tên lửa và rocket. Theo báo cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trước khi cuộc xung đột gần đây nổ ra, Hezbollah đã sở hữu hơn 200.000 quả tên lửa và đạn rocket, bao gồm cả các loại tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Theo một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Hezbollah hiện có từ 40.000 đến 80.000 rocket tầm bắn 20 km và từ 60.000 đến 80.000 rocket tầm bắn 100 km.

Kho vũ khí của Hezbollah không chỉ giới hạn ở rocket. Lực lượng này còn sở hữu một số lượng lớn các tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công xa hơn và chính xác hơn. Trong số đó, có khoảng 40.000 tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 160 đến 300 km, hàng chục tên lửa Scud với tầm bắn 500 km, và vài trăm tên lửa Fateh-110 của Iran có khả năng mang đầu đạn nặng 500 kg và bắn xa đến 300 km.

Hezbollah cho đến nay chưa sử dụng vũ khí phòng không trong xung đột với Israel.

Hezbollah cho đến nay chưa sử dụng vũ khí phòng không trong xung đột với Israel.

Điều này đặt nhiều thành phố và khu vực trọng yếu của Israel, bao gồm Tel Aviv – thành phố cách biên giới Lebanon chưa đầy 150 km - trong tầm ngắm của Hezbollah. Tổ chức cũng đầu tư mạnh vào việc đảm bảo khả năng tồn tại của kho tên lửa bằng cách sử dụng các bệ phóng di động và các hệ thống hầm ngầm phức tạp, giúp bảo vệ chúng trước các cuộc tấn công từ Israel.

Trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến toàn diện, Hezbollah có thể sử dụng kho vũ khí tên lửa khổng lồ để gây áp lực lên Israel bằng các cuộc tấn công liên tục vào các trung tâm dân cư, làm suy yếu ý chí của người dân và gây rối loạn hoạt động của Israel. 

Đồng thời, Hezbollah cũng có thể sử dụng các loại tên lửa chính xác để tấn công các căn cứ quân sự, nơi Israel tập kết vũ khí, binh sĩ.

UAV tinh vi

Hezbollah được cho là sở hữu UAV Shahed 129 có nguồn gốc từ Iran.

Hezbollah được cho là sở hữu UAV Shahed 129 có nguồn gốc từ Iran.

Ngoài hệ thống tên lửa, Hezbollah còn đầu tư lớn vào khả năng sử dụng máy bay không người lái (UAV). Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2023, Hezbollah đã nhận được nhiều UAV tiên tiến từ Iran. Hezbollah cũng không ngừng cải tiến kỹ thuật nội bộ.

Hezbollah hiện có trong tay hơn 10 loại UAV khác nhau, từ các thiết bị dân dụng đơn giản cho đến các UAV tấn công cỡ lớn. Những UAV này có thể được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ, từ do thám các lực lượng quân sự của Israel, chỉ thị mục tiêu cho tên lửa và pháo kích, đến thực hiện các cuộc tấn công tự sát vào các mục tiêu quân sự của Israel. Hệ thống UAV của Hezbollah đã chứng minh khả năng hiệu quả trong việc hỗ trợ chiến đấu và gây khó khăn cho phòng thủ của Israel.

Một trong những loại UAV nguy hiểm nhất mà Hezbollah sở hữu là Shahed 129, mẫu UAV có nguồn gốc từ Iran. Mỗi chiếc có thể mang theo hai quả bom nặng 34 kg và có tầm bay lên tới 2.000 km. Hezbollah còn có UAV Karrar, tầm bay ngắn hơn nhưng có thể mang hai quả bom nặng 125 kg. Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất với Israel lại không phải là các UAV lớn và phức tạp này, mà là các UAV nhỏ và bay thấp và khó bị phát hiện.

Hezbollah đã sử dụng các UAV cỡ nhỏ để liên tục thử nghiệm và khai thác các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Israel, bao gồm cả việc làm suy yếu khả năng đánh chặn của hệ thống Vòm Sắt. Theo Jonathan Ruhe, Giám đốc chính sách đối ngoại của Viện An ninh Quốc gia Mỹ, Hezbollah có thể sử dụng chiến thuật tấn công ồ ạt, kết hợp giữa tên lửa không dẫn đường và UAV để vượt qua hệ thống phòng thủ của Israel, gây ra thiệt hại lớn hơn so với các cuộc tấn công trước đây.

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng UAV, Hezbollah còn nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài trong việc phát triển các hệ thống phòng không di động như SA-17 và SA-22. Tuy nhiên, không quân Israel vẫn tỏ ra tự tin vào năng lực đối phó các hệ thống này. Israel đã có kinh nghiệm đối phó các hệ thống phòng không của quân đội Syria để áp dụng với Hezbollah.

Mối đe dọa từ vũ khí chống tăng

Một trong những thách thức lớn nhất mà Israel sẽ phải đối mặt nếu mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon là hệ thống vũ khí chống tăng tiên tiến của Hezbollah. Tổ chức này sở hữu một kho vũ khí chống tăng phong phú, từ các loại súng phóng lựu RPG đến tên lửa Kornet – một trong những tên lửa chống tăng tốt nhất của Nga.

Tên lửa chống tăng Kornet được sử dụng trong một cuộc tập trận của quân đội Nga. Ảnh minh họa.

Tên lửa chống tăng Kornet được sử dụng trong một cuộc tập trận của quân đội Nga. Ảnh minh họa.

Trong một cuộc diễn tập quân sự vào tháng 8/2023, Hezbollah đã giới thiệu Tharallah, hệ thống chống tăng sử dụng hai tên lửa Kornet. Hai tên lửa được bắn ra trong thời gian ngắn, nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ chủ động Trophy mà Israel trang bị cho các xe tăng chiến đấu.

Không chỉ sở hữu Kornet, Hezbollah còn có tên lửa Almas của Iran – một loại tên lửa được sao chép từ hệ thống tên lửa Spike của Israel. Almas có khả năng tấn công mục tiêu từ xa, ngoài tầm nhìn trực tiếp, tạo ra mối đe dọa lớn cho các xe tăng và xe bọc thép của Israel.

Ngoài các tên lửa chống tăng, Hezbollah còn sử dụng các loại vũ khí nổ tự chế (IED) và mìn để tấn công các lực lượng thiết giáp của Israel. Những vũ khí này thường được thiết kế để tấn công vào các điểm yếu của xe tăng mà hệ thống Trophy không thể bảo vệ.

Cuộc chiến với Hezbollah sẽ khó khăn hơn nhiều so với cuộc chiến với Hamas ở Gaza, bởi Hezbollah đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc nội chiến Syria và có lợi thế phòng thủ trên địa hình quen thuộc của Lebanon. Hezbollah cũng sở hữu một mạng lưới hầm ngầm rộng lớn, giúp bảo vệ lực lượng và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công du kích.

Điều quan trọng khác là Hezbollah vẫn duy trì quân số ước tính lên tới 100.000 chiến binh, đặc biệt là các lực lượng được đào tạo đầy đủ, có kinh nghiệm sau nhiều năm chiến đấu trong nội chiến ở Syria.

Lực lượng này sẽ có lợi thế của phe phòng thủ nhờ vào các cứ điểm kiên cố và mạng lưới đường hầm rộng khắp.

Những năng lực trên là điều mà Hezbollah vẫn hầu như chưa triển khai cho đến nay. Tổ chức này được cho là sẽ phản ứng rất khác nếu xảy ra chiến tranh toàn diện với Israel.

"Chúng ta thực tế chưa biết năng lực thực sự của Hezbollah", tướng Haimovitz cảnh báo. "Và Hezbollah cũng chưa biết năng lực thực sự của Israel".

Nguồn: [Link nguồn]

Tham mưu trưởng quân đội Israel, trung tướng Herzi Halevi hôm 25/9 nói các cuộc không kích thời gian gần đây nhằm dọn đường cho một cuộc tấn công trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Times of Israel ([Tên nguồn])
Căng thẳng Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN