Hành động cứng rắn mới của Canada nhằm trả đũa Mỹ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Canada hôm 2/2 đã công bố các mặt hàng trị giá 30 tỷ đô la Canada (CAD) của Mỹ nằm trong danh sách tăng thuế 25% trong khi người dân nước này hưởng ứng lời kêu gọi tăng sử dụng hàng nội địa và ngừng sử dụng các dịch vụ của Mỹ.

Canada tuyên bố áp thuế 25% trong đợt đầu đối với 30 tỷ CAD hàng hoá thiết yếu nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Financial Post.

Canada tuyên bố áp thuế 25% trong đợt đầu đối với 30 tỷ CAD hàng hoá thiết yếu nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Financial Post.

Theo tờ Financial Post, chính phủ liên bang Canada cuối ngày 2/2 đã công bố một loạt mặt hàng của Mỹ nằm trong danh sách tăng thuế đợt đầu tiên, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như thịt, sữa, rau, hoa quả, trà, cà phê, đồ dùng hàng ngày, rượu, bia, giấy vệ sinh và dầu gội đầu.

Canada sẽ chính thức áp thuế 25% đối với 30 tỷ CAD hàng hoá Mỹ kể từ 0 giờ ngày 4/2 – thời điểm mà đòn thuế của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực.

Trong 3 tuần tới, Canada sẽ áp thêm 25% thuế với 125 tỷ CAD giá trị hàng hoá Mỹ trong các lĩnh vực như ô tô, sản phẩm hàng không vũ trụ, xe buýt, xe tải, nhôm…

Tổng giá trị hàng hoá Mỹ bị Canada áp thuế sẽ là 155 tỷ CAD (tương đương 105 tỷ USD). Chính phủ Canada cũng đang thực hiện các bước để giảm bớt tác động đối với người dân bằng cách khởi động một quy trình cho phép các doanh nghiệp yêu cầu giảm thuế quan đặc biệt.

Theo tờ Financial Post, nhiều người Canada không chờ đến khi chính phủ trả đũa Mỹ mà hưởng ứng ngay lời kêu gọi ngừng sử dụng các dịch vụ của Mỹ, không đi du lịch Mỹ, chia sẻ danh sách các mặt hàng “made in Canada” để giúp mọi người tránh mua nhầm hàng Mỹ.

Các chính trị gia cũng hối thúc người dân ủng hộ hàng hoá nội địa, thay vì hàng nhập khẩu từ Mỹ. “Bây giờ là thời điểm chọn sản phẩm sản xuất ở Canada”, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố hôm 2/2. “Hãy kiểm tra xuất xứ sản phẩm. Bất cứ khi nào có thể, hãy chọn hàng hoá nội địa”.

Các chính trị gia Canada khác, bao gồm ứng viên thủ tướng tiềm năng, đã kêu gọi người dân “cố gắng tránh mua hàng Mỹ nhiều nhất có thể”.

Thủ hiến bang Ontario và Newfoundland xác nhận sản phẩm của Mỹ sẽ bị dỡ khỏi các cửa hàng rượu kể từ ngày 4/2. LCBO, nhà bán buôn rượu ở Ontario, cũng tuyên bố sẽ xóa các sản phẩm Mỹ khỏi danh mục kinh doanh để các nhà hàng và người mua không thể tiếp tục đặt hàng.

Chính quyền của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Trudeau cũng cho biết các biện pháp phi thuế quan bổ sung đang được thảo luận "bao gồm một số biện pháp liên quan đến khoáng sản quan trọng, năng lượng, thoả thuận mua sắm và các mối quan hệ đối tác khác".

Trong khi đó, ông Trump vẫn tỏ ra cứng rắn khi đăng bài viết trên mạng xã hội ngày 2/2, khẳng định Mỹ trợ cấp cho Canada là “sai lầm”. “Chúng ta không cần gì từ Canada. Chúng ta có nguồn năng lượng vô hạn. Chúng ta nên tự sản xuất sản phẩm, tự chế tạo ô tô. Nếu không có khoản trợ cấp khổng lồ của Mỹ, Canada sẽ không còn là một quốc gia nữa”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump hôm 2/2 thừa nhận người dân Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách áp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Canada, Mexico và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Financial Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN