Hamas tuyên bố sẵn sàng "buông" Dải Gaza
"Hamas không cần phải tham gia vào các thỏa thuận chính trị và hành chính trong giai đoạn tiếp theo của Gaza" - người phát ngôn của lực lượng này nói.
Theo Bloomberg, Hamas đã bày tỏ mong muốn ngừng quản lý Gaza sau cuộc xung đột với Israel, một động thái được đưa ra trước những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn ban đầu và thống nhất các điều khoản nhằm chấm dứt sự thù địch vĩnh viễn.
Ông Hazem Qasim, người phát ngôn của Hamas, nói trên kênh Al Arabiya: "Hamas không cần phải tham gia vào các thỏa thuận chính trị và hành chính trong giai đoạn tiếp theo của Gaza, đặc biệt là nếu điều đó phục vụ lợi ích của người dân chúng tôi".
“Chúng tôi không bám víu vào quyền lực" - ông Qasim nhấn mạnh.
Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng việc bắt đầu tái thiết Dải Gaza không nhất thiết phụ thuộc vào việc Hamas có tham gia vào các thỏa thuận này hay không.
Ông Hazem Qasim, người phát ngôn của Hamas - Ảnh: WEBANGAH
Sự nhượng bộ này sẽ đáp ứng một trong những yêu cầu của Israel đối với Hamas, cho phép giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn bắt đầu khi giai đoạn hiện tại hết hạn vào đầu tháng tới.
Một số nhà phân tích Israel đã cảnh báo rằng việc cho phép Hamas tiếp tục là một lực lượng quân sự bên ngoài chính phủ sẽ cho phép nhóm này sao chép vai trò của Hezbollah ở Lebanon, gây ảnh hưởng đáng kể đến quốc gia này cả về quân sự lẫn chính trị.
Một yếu tố nữa từng cản trở triển vọng hậu xung đột ở Gaza là việc Israel từ chối nêu ra chính phủ thay thế mà họ coi là có thể chấp nhận được đối với Hamas, bác bỏ lời đề nghị can thiệp của chính quyền Palestine.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đề xuất gây tranh cãi là di dời toàn bộ người dân Dải Gaza ra nước ngoài, để Mỹ bắt đầu chương trình tái thiết kéo dài nhiều năm ở nơi đây.
Với lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 6 tuần giữa Israel và Hamas sắp kết thúc, đặc phái viên Trung Đông của Mỹ là ông Steve Witkoff hôm 16-2 đã bày tỏ sự lạc quan rằng các cuộc đàm phán giai đoạn 2, do Qatar và Ai Cập làm trung gian, sẽ được tiến hành.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông triệu tập nội các an ninh vào tối 17-2 để đưa ra các hướng dẫn cho bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán.
Trong bài phát biểu ngày 16-2, ông Netanyahu cũng nhắc lại rằng "Israel sẽ phá hủy năng lực quân sự và quản lý của Hamas".
Lời kêu gọi này được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhắc lại khi ông mô tả Hamas là trở ngại cho bất kỳ nền hòa bình nào trong tương lai.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tương lai Gaza, đồng thời...
Nguồn: [Link nguồn]
-18/02/2025 15:22 PM (GMT+7)