Hamas cam kết với Nga về con tin

Lực lượng Hamas đang nỗ lực tìm kiếm 8 công dân mang song tịch Nga – Israel được cho là bị bắt làm con tin.

Xe tăng Israel áp sát Dải Gaza (ảnh: Reuters)

Xe tăng Israel áp sát Dải Gaza (ảnh: Reuters)

Hôm 28/10, ông Abu Marzouk – quan chức cấp cao thuộc Cơ quan Chính trị Hamas – nói với hãng thông tấn Nga RIA Novosti rằng, Hamas đang tìm kiếm 8 công dân mang quốc tịch Nga – Israel và sẵn sàng trả tự do cho họ.

“Thông qua Bộ Ngoại giao Nga, chúng tôi đã nhận được danh sách 8 công dân có 2 quốc tịch. Chúng tôi rất quan tâm đến danh sách này và sẽ xử lý nó một cách cẩn thận vì chúng tôi xem Nga là người bạn thân thiết nhất”, ông Marzook nói.

“Chúng tôi đang tìm kiếm những người này. Mọi thứ rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm. Ngay khi tìm thấy họ, chúng tôi sẽ trả tự do”, ông Marzook nhấn mạnh.

Ông Marzook không tiết lộ danh tính 8 người mang quốc tịch Nga – Israel được cho là đang bị Hamas giam giữ.

Trả lời phỏng vấn của RIA Novosti, ông Marzook gọi những con tin bị bắt giữ ở Israel là “công dân hòa bình” và khẳng định họ được đối xử như “khách” của Hamas.

Giới chức Israel cho hay, trong loạt vụ tấn công từ 7/10, Hamas đã bắt giữ hơn 220 người ở Israel và khiến hơn 1.400 người chết.

Đáp trả vụ tấn công của Hamas, quân đội Israel tổ chức các cuộc không kích vào Dải Gaza khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Hôm 28/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Israel đang vi phạm luật pháp quốc tế khi cho phép ném bom vào Gaza. Ông Lavrov nói Nga lên án các hành động theo kiểu của chủ nghĩa khủng bố, nhưng đồng thời cũng "hoàn toàn không đồng ý" với việc đáp trả các hành động đó "bằng cách vi phạm pháp luật quốc tế, trong đó có việc sử dụng vũ lực một cách bừa bãi nhằm vào các mục tiêu được xác định là có dân thường và có cả các con tin bị bắt giữ”.

Theo ông Lavrov, với chiến dịch quân sự đang thực hiện, Israel không thể đánh bại Hamas mà không gây tổn thương lớn đến dân thường ở Dải Gaza.

“Nếu Dải Gaza bị phá hủy và 2 triệu người bị trục xuất, đây sẽ là thảm họa trong nhiều thập kỷ”, ông Lavrov cảnh báo.

Ông Lavrov cho rằng, Israel cần dừng tấn công Gaza và hỗ trợ hoạt động nhân đạo ở khu vực này.

Nguồn: [Link nguồn]

Xung đột Israel - Hamas: Ông Biden nghi ngờ số người chết, Cơ quan y tế ở Gaza lên tiếng

Cơ quan y tế ở Gaza chỉ trích gay gắt sau khi Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ nghi ngờ về số người thiệt mạng ở Dải Gaza.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN