Hai nước thành viên NATO cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Romania và Latvia, hai nước thành viên NATO ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, hôm 8/9 thông báo điều tra vụ máy bay không người lái (UAV) của Nga rơi xuống lãnh thổ hai nước này.

Máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa Geran-2/Shahed được Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa Geran-2/Shahed được Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Theo Reuters, đây là căng thẳng mới nhất giữa Nga và NATO trong bối cảnh Ba Lan đã nhiều lần kêu gọi liên minh đánh chặn tên lửa Nga.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana lên án vụ việc, gọi đây là "hành động thiếu trách nhiệm và tiềm ẩn nguy hiểm". Tuy vậy, ông Geoana nói không có dấu hiệu Nga hành động có chủ ý nhằm vào hai nước thành viên NATO.

Bộ Quốc phòng Romania thông báo "radar quân sự đã phát hiện và theo dõi đường bay của một UAV Nga xâm phạm không phận". Quân đội Romania huy động hai chiến đấu cơ F-16 cất cánh giám sát tình hình. Cư dân Romania sống ở khu vực biên giới phía đông nam giáp Ukraine được yêu cầu tìm nơi trú ẩn.

"Theo dữ liệu thu thập, UAV có thể đã rơi xuống một khu vực không có người ở gần làng Periprava", Bộ Quốc phòng Romania cho biết.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cùng ngày nói một UAV của Nga đã rơi xuống lãnh thổ nước này. "Một UAV quân sự Nga rơi xuống khu vực phía đông Latvia. Cuộc điều tra đang diễn ra", ông Rinkevics viết trên mạng xã hội X (Twitter). “Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng minh. Số lượng các vụ việc như vậy đang gia tăng dọc theo sườn phía đông của NATO và chúng ta phải giải cùng nhau giải quyết".

Bộ Quốc phòng Latvia thông báo UAV xâm phạm không phận nước này từ Belarus và rơi xuống khu dân cư Rezekne.

"Tình huống này càng cho thấy chúng ta cần củng cố biên giới phía đông, nâng cao năng lực phòng không và năng lực tác chiến điện tử để hạn chế hoạt động của UAV", Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho biết.

Trong tuyên bố ngày 8/9, quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 1 trong số 4 tên lửa hành trình và bắn rơi 15 trong số 23 UAV tầm xa của Nga.Ukraine khẳng định không có tên lửa hành trình nào của Nga đánh trúng mục tiêu.

Nga hiện chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất của Romania và Latvia.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đưa ra cảnh báo trước thông tin Mỹ có thể sắp cung cấp tên lửa hành trình không đối đất tầm xa (JASSM) cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN