Giữa căng thẳng với Triều Tiên, Hàn Quốc bị ông Trump tuyên bố cứng rắn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường liên Triều.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15-10 kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động làm leo thang căng thẳng, sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các tuyến đường biểu tượng cho hợp tác liên Triều.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Triều Tiên cùng với đồng minh Hàn Quốc" - hãng tin Yonhap dẫn lời ông Matthew Miller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, tại một cuộc họp báo.

"Chúng tôi tiếp tục thúc giục Triều Tiên giảm căng thẳng và chấm dứt mọi hành động làm tăng nguy cơ xung đột, đồng thời khuyến khích nước này quay lại con đường đối thoại và ngoại giao" - ông Miller nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Ảnh: Anadolu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Ảnh: Anadolu

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn của tuyến đường liên Triều, nằm ở phía Bắc đường phân định quân sự giữa 2 nước. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuần trước công bố kế hoạch "tách biệt hoàn toàn lãnh thổ" khỏi Hàn Quốc.

Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường Gyeongui (trên) và Donghae (dưới) nối với Hàn Quốc vào đầu 15-10. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường Gyeongui (trên) và Donghae (dưới) nối với Hàn Quốc vào đầu 15-10. Ảnh: Yonhap

Cùng ngày 15-10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu ông quay lại Nhà Trắng, Hàn Quốc sẽ phải trả 10 tỉ USD/năm cho 28.500 lính thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK). Ứng viên đảng Cộng hòa còn mô tả đồng minh châu Á này là "cỗ máy kiếm tiền" - Yonhap News đưa tin.

Ông Trump cũng đề cập đến quá trình đàm phán Thỏa thuận Biện pháp đặc biệt (SMA) khi ông còn tại nhiệm, nói rằng ông đã yêu cầu Hàn Quốc trả 5 tỉ USD/năm vào thời điểm đó.

"Hàng chục ngàn quân đang trong tình thế nguy hiểm, đối mặt với sức mạnh từ Triều Tiên, một nước có sức mạnh hạt nhân khủng khiếp" - ông nói, ám chỉ đến 28.500 quân nhân USFK - "Tôi yêu cầu Hàn Quốc phải trả tiền và họ đã đồng ý, nhưng rồi ông (Joe) Biden cắt giảm số tiền. Thật đáng xấu hổ".

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên giữa lúc Hàn Quốc và Mỹ đạt được SMA thứ 12 hồi đầu tháng 10 vừa qua. Theo thỏa thuận, Seoul sẽ trả 1,14 tỉ USD vào năm 2026.

Seoul và Washington đã khởi động các cuộc đàm phán SMA vào tháng 4 - sớm hơn bình thường - trong bối cảnh lo ngại ông Trump có thể gây cản trở nếu thắng cử, giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Bất chấp việc đàm phán đã kết thúc, nhiều người vẫn lo lắng về khả năng cựu tổng thống yêu cầu tái đàm phán thỏa thuận nếu chiến thắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Khi pháo binh Triều Tiên "sẵn sàng khai hỏa" và hai tuyến đường nối liền với Hàn Quốc bị phá hủy, căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul lại dâng cao....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN