Giữa bầu cử Quốc hội Mỹ, ông Biden đón tín hiệu xấu từ cử tri

Khảo sát trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ đang diễn ra cho thấy tương lai “u ám” về khả năng tái tranh cử vào năm 2024 của Tổng thống Biden.

Cử tri đi bầu cử Quốc hội ở Mỹ (ảnh: CNN)

Cử tri đi bầu cử Quốc hội ở Mỹ (ảnh: CNN)

Kết quả thăm dò do công ty chuyên cung cấp dữ liệu về bầu cử Mỹ Edison Research thực hiện, được CNN đăng tải hôm 9/11 cho thấy, hơn 2/3 số cử tri đi bỏ phiếu bầu Quốc hội Mỹ không muốn ông Biden làm Tổng thống nhiệm kỳ 2.

Trong nhóm các cử tri độc lập (những người đi bỏ phiếu vì mong muốn các vấn đề ở Mỹ được giải quyết hơn là vì chịu ảnh hưởng từ các đảng phái chính trị) có 7/10 số người được hỏi nói rằng họ không ủng hộ ông Biden tái tranh cử vào năm 2024. 6/10 số người trong nhóm này cũng thể hiện quan điểm tiêu cực về Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Đối với nhóm cử tri ủng hộ đảng Dân chủ (đảng mà ông Biden là thành viên), có chưa tới 6/10 số người được hỏi nói họ nghĩ rằng ông Biden nên tái tranh cử.

Trong nhóm cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa, có 9/10 số người được hỏi nói rằng họ không tán thành công việc ông Biden đang làm. Hơn 3/4 số cử tri tham gia khảo sát thuộc nhóm này nói họ ủng hộ ông Donald Trump.

Khảo sát của Edison Research được thực hiện sau khi các cử tri đã bỏ phiếu bầu Quốc hội Mỹ. Kết quả kiểm phiếu ở từng bang đang dần được công bố. Trong cuộc đua giành ghế Hạ viện, ưu thế đang nghiêng về đảng Cộng hòa. Ở Thượng viện, kết quả ra sao vẫn khó lường, theo CNN.

Một cuộc khảo sát khác của Edison Research cho thấy, giá cả leo thang và suy thoái kinh tế là mối quan tâm hàng đầu đối với các cử tri.

Đa số cử tri Mỹ không muốn ông Biden tái tranh cử nhiệm kỳ 2 (ảnh: CNN)

Đa số cử tri Mỹ không muốn ông Biden tái tranh cử nhiệm kỳ 2 (ảnh: CNN)

Theo CNN, trong cuộc vận động tranh cử, mặc dù Tổng thống Biden và các ứng viên nghị sĩ của đảng Dân chủ đã cố gắng nêu các biện pháp giảm lạm phát, nhưng nhiều cử tri vẫn chưa mấy hài lòng. 

Kế hoạch xóa nợ cho hàng triệu sinh viên của ông Biden cũng không được tán thành rộng rãi. Khoảng 50% số cử tri đi bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch này trong khi tỷ lệ phản đối là tương đương.

Bất chấp sự thất vọng của cử tri Mỹ về các chính sách kinh tế, “làn sóng ủng hộ” mà đảng Cộng hòa mong đợi dường như vẫn chưa thành hiện thực. Nhìn chung, khả năng đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ là không mấy cao.

Một số chuyên gia hy vọng sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, quan hệ Washington – Moscow sẽ bớt căng thẳng, nhưng đa số ý kiến cho rằng điều này khó xảy ra,

Hôm 9/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, kết quả bầu cử Mỹ sẽ không làm thay đổi quan hệ vốn đang “xấu” giữa Washington – Moscow trong thời gian ngắn.

“Cuộc bầu cử sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong tương lai gần. Mối quan hệ đang tệ và vẫn sẽ tệ”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine nhắn nhủ người Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/11 đã kêu gọi các chính trị gia tiếp tục đoàn kết ủng hộ Kiev trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin cho rằng đảng Dân chủ của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN