Giáo hoàng Francis để lại di chúc, mong muốn được địa táng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giáo hoàng Francis muốn được “địa táng, không cần trang trí mộ phần cầu kỳ”, nhưng có khắc tên giáo hoàng của ông bằng tiếng Latin: Franciscus.

Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88 vào sáng sớm 21/4. Tối cùng ngày, di chúc và giấy chứng tử của ông được Vatican công bố.

Bác sĩ Vatican Andrea Arcangeli cho biết theo giấy chứng tử, Giáo hoàng Francis qua đời vì đột quỵ và suy tim không thể phục hồi. Ông đã rơi vào tình trạng hôn mê trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Di chúc của giáo hoàng nêu rõ rằng ông muốn được “địa táng, không cần trang trí mộ phần cầu kỳ”, nhưng có khắc tên giáo hoàng của ông bằng tiếng Latin: Franciscus.

Giáo hoàng cũng xác nhận trong di chúc rằng ông muốn được chôn cất tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Rome, không phải tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican, khác với nhiều giáo hoàng trước đây.

Làm việc đến phút cuối cùng

Sau khi nằm viện hơn năm tuần vì bệnh viêm phổi, Giáo hoàng Francis được các bác sĩ khuyến nghị nên nghỉ ngơi hai tháng, nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc cho đến phút cuối cùng.

Vào ngày Chủ Nhật Phục Sinh (20/4), một ngày trước khi qua đời, giáo hoàng đã xuất hiện trước công chúng để chào đón đám đông reo hò.

Giáo hoàng còn gặp gỡ một số nhà lãnh đạo nước ngoài, chào đón Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đến dinh thự của mình. Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và gia đình cũng đã có một cuộc gặp ngắn với giáo hoàng.

"Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vô cùng cảm động, một cuộc gặp gỡ của lòng tốt, nụ cười và phước lành", Thủ tướng Plenkovic cho biết trong một tuyên bố hôm 21/4.

Quang cảnh Quảng trường Thánh Peter sau khi Giáo hoàng Francis qua đời. (Ảnh: Reuters)

Quang cảnh Quảng trường Thánh Peter sau khi Giáo hoàng Francis qua đời. (Ảnh: Reuters)

Đối với một người đang dưỡng bệnh sau một thời gian dài nằm viện, Giáo hoàng Francis đã làm việc rất chăm chỉ.

Đức Hồng y Michael Czerny, một viên chức cấp cao của Vatican thân cận với giáo hoàng, cho biết ông không nghĩ rằng Giáo hoàng Francis đã thúc ép bản thân phải làm việc quá sức. "Nghỉ ngơi hoàn toàn không phải là cách chữa lành", Đức hồng y Czerny nói. "Ngài cân bằng giữa việc dưỡng bệnh với việc đảm nhiệm vai trò Giám mục của Rome".

Đức hồng y khẳng định, giáo hoàng tận tụy với công việc dẫn dắt những người Công giáo trên thế giới. Ông trích dẫn một câu nói mà giáo hoàng thường đưa ra với các giám mục Công giáo để đảm bảo rằng họ gần gũi với đàn chiên của mình, nói rằng: “Giáo hoàng qua đời khi vẫn còn dấu ấn của đàn chiên trên người".

Austen Ivereigh, người viết tiểu sử về giáo hoàng, cho biết Giáo hoàng Francis "đã lắng nghe cẩn thận lời khuyên của bác sĩ, nhưng ưu tiên hàng đầu của ngài là sứ mệnh hiện diện".

Ivereigh khẳng định, giáo hoàng là "bậc thầy về thời gian". “Ngài đã đảm bảo rằng chúng ta có một vị giáo hoàng vào lễ Phục sinh và duy trì sứ mệnh hiện diện của mình cho đến phút cuối cùng", người viết tiểu sử nói.

Kể từ khi trở về từ bệnh viện, Giáo hoàng Francis đã được một y tá chăm sóc 24/24. Ông được thở ô xy qua một ống nhỏ dưới mũi vào ban đêm và vào ban ngày khi cần thiết.

Trong thời gian nằm viện, giáo hoàng cũng sử dụng phương pháp thở máy không xâm lấn, bao gồm việc sử dụng một chiếc mặt nạ oxy để giúp đẩy không khí vào phổi. Giáo hoàng không còn sử dụng máy thở sau khi xuất viện, Vatican cho biết.

Trong lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng hôm 21/4, Giáo hoàng Francis chỉ nói vài lời, chúc mừng lễ Phục sinh bằng giọng khàn khàn trước khoảng 35.000 người tụ tập tại Quảng trường Thánh Peter.

Trong thông điệp Phục sinh truyền thống, được một phụ tá đọc, giáo hoàng nhắc lại lời kêu gọi thường xuyên của mình về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, gọi tình hình nhân đạo ở vùng đất này là “đáng lo ngại”.

Giáo hoàng cũng kêu gọi nhóm chiến binh Hamas thả những con tin còn lại và lên án những gì ông cho là xu hướng bài Do Thái "đáng lo ngại" trên thế giới.

Giáo hoàng Francis trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 88 vì đột quỵ và suy tim. Vatican đã bước vào quãng thời gian để tang và chuẩn bị cho cuộc bầu chọn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hạnh - Reuters ([Tên nguồn])
Giáo hoàng Francis qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN