Gần 25 triệu cử tri bỏ phiếu sớm bầu tổng thống Mỹ: Ông Trump có lợi thế khác thường?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đảng Cộng hòa được cho là đã thành công trong việc thuyết phục số đông cử tri đi bỏ phiếu sớm. Cựu Tổng thống Donald Trump tỏ ra khá hài lòng với các diễn biến trước thềm bầu cử.

Ông Trump đang có lợi thế nhờ số lượng cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm tăng vọt. Ảnh: Reuters.

Ông Trump đang có lợi thế nhờ số lượng cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm tăng vọt. Ảnh: Reuters.

Số lượng cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm vượt trội

Theo dữ liệu theo dõi từ Phòng bầu cử tại Đại học Florida, gần 25 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư.

Một số bang, bao gồm các bang chiến trường North Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm.

"Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục", ông Trump nói trong cuộc vận động ở thành phố Zebulon, bang Georgia. "Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt".

Ông Trump nói đã thực hiện những nỗ lực đầu tiên để tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2015 và thời khắc đang đến rất gần. Nếu chiến thắng trong ngày bầu cử 5/11, ông Trump sẽ nắm quyền nhiệm kỳ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng.

"Chúng ta đã nỗ lực trong 9 năm và chỉ còn 12 ngày nữa thôi", ông Trump nói với đám đông người ủng hộ.

Kêu gọi cử tri bỏ phiếu sớm vài tuần trước ngày bầu cử từng là chiến lược của đảng Dân chủ nhằm sớm tạo ưu thế. Nhưng các dữ liệu gần đây cho thấy lượng cử tri đảng Cộng hòa tham gia bầu cử sớm năm nay tăng đáng kể, một phần do lời kêu gọi từ ứng viên tổng thống Donald Trump, một phần nhờ vào sự thay đổi của đảng Cộng hòa.

"Tôi cần các bạn đến hòm phiếu trước ngày bầu cử, vì họ sẽ tìm cách giữ chân các bạn ở nhà vào ngày đó", ông Trump nói trong một cuộc vận động ở bang North Carolina vào ngày 21/10.

Các quan chức Đảng Cộng hòa trên thực địa cũng thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu sớm để tránh những "âm mưu mờ ám" trong Ngày bầu cử - điều mà ông Trump thường xuyên đề cập.

Sự thay đổi của đảng Cộng hòa

Người dân Mỹ được khuyến khích đi bỏ phiếu sớm để tránh các tình huống bất ngờ xảy ra trong Ngày bầu cử. Ảnh: Reuters.

Người dân Mỹ được khuyến khích đi bỏ phiếu sớm để tránh các tình huống bất ngờ xảy ra trong Ngày bầu cử. Ảnh: Reuters.

"Đảng Cộng hòa năm nay đã làm rất tốt trong việc kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu sớm", Sam Almy, một chiến lược gia chính trị theo dõi các lá phiếu sớm ở bang Arizona, nói. “Tôi nghĩ họ đã nhận ra bỏ phiếu sớm rất dễ dàng và tiện lợi. Nó giúp cử tri chủ động thời gian đi bỏ phiếu còn phe Cộng hòa không phải đánh cược vào việc vận động tất cả cử tri đi bỏ phiếu vào đúng Ngày bầu cử".

Điều này khác biệt hoàn toàn so với 4 năm trước. Đại dịch Covid-19 khi đó đã tác động đến cách cử tri Mỹ bỏ phiếu. Các bang tạo điều kiện để cử tri bỏ phiếu vắng mặt và qua thư. Nhưng ông Trump nói chỉ tin tưởng vào hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

Ông Trump cho rằng bỏ phiếu qua thư "tạo ra hỗn loạn" và sẽ dẫn đến "sự can thiệp từ bên ngoài" nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Nhiều người ủng hộ đã tin lời ông Trump và năm nay họ quyết định bỏ phiếu sớm để lá phiếu có thể được ghi nhận một cách minh bạch.

Không phải tất cả các bang ở Mỹ đều công bố dữ liệu bỏ phiếu sớm. Nhưng dữ liệu có sẵn và các chuyên gia theo dõi chặt chẽ kết quả bỏ phiếu cho thấy sự gia tăng tỉ lệ cử tri đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu ở một số nơi quan trọng.

Tại bang Nevada, khoảng 39,5% trong số khoảng 245.000 lá phiếu ghi nhận tính đến tối ngày 21/10 là từ cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa và 36,5% là từ cử tri ủng hộ đảng Dân chủ.

Dữ liệu bỏ phiếu của ở bang Arizona cho thấy cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong những ngày đầu bỏ phiếu sớm và gần đây đã giảm xuống. Tuy nhiên, số lượng cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đi bỏ phiếu vẫn còn kém xa.

"Đảng Cộng hòa đang giành lại ưu thế ở bang Arizona, giống như những kỳ bầu cử nhiều năm về trước", chuyên gia Sam Almy nói.

Ông Trump đứng trước cơ hội lớn

Cử tri Mỹ xếp hàng chờ bỏ phiếu hôm 21/10. Ảnh: Dallas Morning News.

Cử tri Mỹ xếp hàng chờ bỏ phiếu hôm 21/10. Ảnh: Dallas Morning News.

Jon Ralston, nhà báo chính trị nổi tiếng ở bang Nevada, nhận ra sự khác thường khi đảng Cộng hòa tỏ ra chiếm ưu thế ngay từ sớm.

Thông thường, đảng Dân chủ sẽ giành được lợi thế sớm và phải đấu tranh để ngăn chặn các phiếu bầu gia tăng của cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa trong Ngày bầu cử.

"Những con số trong bầu cử sớm hiện đang rất tốt cho đảng Cộng hòa và cho cá nhân ông Trump", ông Ralston cho biết.

Trả lời báo Mỹ New York Post, nhà báo chính trị kỳ cựu Mark Halperin nói ông Trump đang trên đà giành chiến thắng trong cuộc đua bầu cử dựa trên số lượng phiếu bầu sớm.

"Nếu số lượng phiếu bầu sớm vẫn giữ đà tăng như hiện tại, chúng ta có thể sớm biết được ai sẽ chiến thắng, thậm chí là trước Ngày bầu cử", ông Halperin nói.

Ông Halperin lưu ý các số liệu bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường cho thấy ông Trump đang làm rất tốt. Nhưng mọi chuyện vẫn có thể thay đổi.

"Vẫn có thể có những biến số. Mọi chuyện vẫn có thể sẽ còn thay đổi. Chúng ta không biết chính xác ai đang bỏ phiếu, họ bỏ phiếu như thế nào...", ông Halperin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Thăm dò mới nhất cho thấy sự ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vượt qua Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong bối cảnh cả hai tăng tốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Anh - NYT, Reuters, NY Post ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN