Động thái của Nga với Mỹ sau khi Ukraine sẵn sàng ngừng bắn trong 30 ngày
Nga đã gửi tới Mỹ một bản danh sách các yêu cầu để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine và thiết lập lại quan hệ với Washington, hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/3 tới trung tâm chỉ huy ở vùng Kursk để nghe báo cáo về tình hình chiến sự tại mặt trận này. Ảnh: Reuters.
Động thái trên được Nga đưa ra sau cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine ở Ả Rập Saudi. Một trong những kết quả của cuộc họp là việc Ukraine đồng ý đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày. Washington hiện vẫn đang chờ câu trả lời từ Moscow.
Nỗ lực hòa bình riêng của Nga
Theo Reuters, không rõ Nga đã đưa những gì vào bản danh sách gửi tới Mỹ và liệu Moscow có sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Kiev trước khi các bên đạt được sự nhất trí về thỏa thuận khung hay không. Các quan chức Nga và Mỹ đã thảo luận về các điều khoản trong các cuộc hội đàm trực tiếp và trực tuyến trong 3 tuần qua, nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ.
Nguồn tin mô tả các điều kiện mà Nga đưa ra tương tự các yêu cầu trước đây, như: Ukraine cam kết trung lập, không gia nhập NATO; vấn đề phương Tây không đưa quân tới Ukraine và phương Tây công nhận 4 vùng lãnh thổ Nga sáp nhập ở Ukraine.
Hiện chưa rõ liệu đây có phải là nỗ lực của Nga nhằm hạ thấp sự đồng thuận của Ukraine về thỏa thuận ngừng bắn trong 30 ngày hay không. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ tới Moscow trong vài ngày tới để lắng nghe quan điểm từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Một số quan chức phương Tây lo ngại ông Putin với bề dày kinh nghiệm khi còn là đặc vụ KGB, sẽ tìm cách chia rẽ sự đồng thuận Mỹ, Ukraine và châu Âu để xây dựng thỏa thuận có lợi cho Nga.
Ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi cuộc họp Mỹ - Ukraine. Ông Zelensky mô tả thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày là “bước đầu tiên dẫn tới hòa bình”.
Vấn đề hiện nay sẽ là làm cách nào để chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dung hòa các đề xuất của Nga và Ukraine, từ đó đưa các bên hướng tới giải pháp hòa bình.
Mỹ chưa có giải pháp rõ ràng
Theo Reuters, trong nội bộ chính quyền Mỹ hiện vẫn đang có bất đồng. Ông Wikoff, bạn thân ông Trump, ủng hộ giải pháp hòa bình dựa trên sự đồng thuận ở Istanbul năm 2022. Nhưng đặc phái viên Keith Kellogg lại cho rằng cần xây dựng cơ chế hòa bình mới hoàn toàn. “Tôi nghĩ chúng ta phải xây dựng cơ chế hòa bình mới”, ông Kellogg nói.
Theo các chuyên gia, Nga không chỉ muốn dàn xếp một thỏa thuận với Ukraine mà còn muốn chấm dứt căng thẳng với phương Tây.
Nga đã đưa ra những yêu cầu tương tự như vậy với Mỹ trong hai thập kỷ qua – những yêu cầu sẽ hạn chế năng lực của phương Tây trong việc xây dựng sự hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn ở châu Âu và cho phép Nga mở rộng ảnh hưởng, ít nhất là ở Đông Âu.
“Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng nhượng bộ", Angela Stent, một thành viên cấp cao tại Viện Brookings ở Mỹ, nói với Reuters. “Những yêu cầu của Nga không hề thay đổi sau 3 năm xung đột ở Ukraine”.
“Một số đề xuất của Nga thực tế là xuất hiện từ năm 1945”, Kori Schake, cựu quan chức Lầu Năm Góc, người am hiểu về chính sách đối ngoại và quốc phòng của Mỹ, nói. "Với những sự thay đổi trong cách tiếp cận với Nga của chính quyền ông Trump, châu Âu không chỉ sợ chúng ta bỏ rơi họ, mà họ còn sợ Mỹ và Nga có thể đứng cùng một phe”.
Việc Ukraine đồng ý với đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn 30 ngày trong xung đột với Nga đã thu hút sự chú ý và đồn đoán về cách Moscow có thể phản...
Nguồn: [Link nguồn]
-13/03/2025 15:31 PM (GMT+7)