Đơn vị Ukraine từng 2 lần đầu hàng Nga bất ngờ xuất hiện ở tuyến đầu vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau hai lần đầu hàng quân đội Nga, Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501 mới được tung vào chiến trường ở vùng Kursk.

Các thành viên Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501 của quân đội Ukraine. Ảnh: Forbes.

Các thành viên Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501 của quân đội Ukraine. Ảnh: Forbes.

Hôm 18/8, Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501 của Ukraine thông báo tham gia chiến đấu ở vùng Kursk. "Chúng tôi đang ở tuyến đầu vùng Kursk", tiểu đoàn tuyên bố. Ước tính khoảng hơn 400 binh sĩ tiểu đoàn được tung vào chiến đấu.

Theo tạp chí Forbes, điều gây chú ý là quá khứ của Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501. Đơn vị này từng hai lần đầu hàng quân đội Nga.

Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501 ban đầu là lực lượng đồn trú ở bán đảo Crimea. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea, giải giáp các lực lượng Ukraine đóng quân. Chỉ có 64 thành viên tiểu đoàn quyết định quay về Ukraine, phần còn lại ở lại Crimea và đầu quân cho Nga.

Quân đội Ukraine sau đó xây dựng lại Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501. 8 năm sau, tiểu đoàn lại được nhắc tên, lần này là trong nỗ lực phòng thủ ở thành phố Mariupol bên bờ biển Azov.

Trong quãng thời gian Nga bao vây Mariupol, Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501 là lực lượng ra đầu hàng đầu tiên, 6 tuần trước khi Mariupol thất thủ.

Không hề trao đổi với các lực lượng khác của Ukraine, khoảng 270 thành viên tiểu đoàn rời bỏ vị trí, hạ vũ khí và đầu hàng quân đội Nga.

"Chúng tôi muốn tránh đổ máu vô ích. Tôi quá mệt mỏi khi nhìn thấy mọi người bỏ mạng", Kostiantyn Bezsmertny, sĩ quan tiểu đoàn khi đó nói.

"Thật vô nghĩa khi cố gắng phòng thủ. Người dân địa phương ở Mariupol có khuynh hướng tiêu cực đối với quân đội Ukraine. Sau khi xem xét tất cả những điều đó, quyết định rút quân được đưa ra", Nikolay Biryukov, chỉ huy tiểu đoàn số 501, cũng cho biết.

Nhà chức trách Ukraine sau đó đã mở cuộc điều tra các sĩ quan cấp cao của tiểu đoàn vì tự ý đầu hàng Nga. Trong hơn 2 năm sau, chỉ có 20 thành viên tiểu đoàn quay về Ukraine theo hình thức trao đổi tù binh. Khoảng 250 người, bao gồm các sĩ quan tiểu đoàn, đã ở lại Nga.

Thất bại ở Mariupol một lần nữa khiến quân đội Ukraine phải xây dựng lại Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 501. Tái tổ chức với các sĩ quan và tân binh, tiểu đoàn tham gia chiến đấu từ năm 2023, ban đầu là giao tranh ở vùng Kherson.

Mùa hè năm nay, tiểu đoàn được điều động tới vùng Kharkiv để đối phó cuộc tiến công của Nga từ tháng 5/2024. Tuần trước, tiểu đoàn đã hành quân hơn 160km tới vùng Kursk.

Không rõ lần này tiểu đoàn có xóa được tai tiếng về việc đầu hàng quân đội Nga hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành động “xâm lược” của Ukraine vào lãnh thổ Nga là “không thể tha thứ”, Triều Tiên tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN