Điều gì chờ đợi Tổng thống Hàn Quốc sau khi được trả tự do?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Với quyết định mới nhất, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ được tại ngoại trong khi chờ phán quyết luận tội của Toà án Hiến pháp, thay vì phải chờ tuyên án trong trại giam.

Tranh cãi về lệnh bắt giữ

Toà án Quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) ngày 7/3 yêu cầu huỷ bỏ lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông Yoon đã bị giam giữ tại một trại giam ở Uiwang, phía nam Seoul, từ ngày 15/1.

Trong phán quyết mới nhất, tòa án cho biết vẫn còn tranh cãi về việc bản cáo trạng tội nổi loạn của tổng thống được đệ trình trước hay sau khi thời hạn tạm giam của ông Yoon kết thúc.

Nhóm công tố cho rằng lệnh tạm giam được tính bằng ngày, và thời điểm nhóm này nộp bản cáo trạng vẫn nằm trong khoảng thời gian ông Yoon bị tạm giam (ngày 26/1).

Ngược lại, các luật sư của ông Yoon lập luận rằng lệnh tạm giam tính theo giờ, và đã hết hạn vào 9h ngày 26/1. Trong khi đó, nhóm công tố nộp bản cáo trạng vào lúc 19h cùng ngày.

Do đó, tòa đã hủy lệnh bắt giữ để "đảm bảo tính rõ ràng về thủ tục và xóa bỏ nghi ngờ về tính hợp pháp của quá trình điều tra”.

Các luật sư của ông Yoon cũng lập luận rằng tội danh nổi loạn không nằm trong phạm vi thẩm quyền điều tra của Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) - cơ quan đã yêu cầu lệnh bắt giữ ông Yoon.

Toà án đã gửi phán quyết mới nhất đến trại giam, và Tổng thống Yoon dự kiến sẽ được trả tự do vào tối 7/3.

Một chiếc xe của Cơ quan An ninh Tổng thống tiến vào trại giam ở Uiwang - nơi ông Yoon đang bị giam giữ. (Ảnh: Yonhap)

Một chiếc xe của Cơ quan An ninh Tổng thống tiến vào trại giam ở Uiwang - nơi ông Yoon đang bị giam giữ. (Ảnh: Yonhap)

Tại ngoại chờ tuyên án

Theo CNN, quyết định trả tự do đồng nghĩa với việc ông Yoon có thể tại ngoại trong thời gian chờ Toà án Hiến pháp ra phán quyết về đề xuất luận tội tổng thống.

Tòa án Hiến pháp đã tổ chức 11 phiên điều trần trong 73 ngày kể từ khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội ông Yoon về việc áp đặt lệnh thiết quân luật.

Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra vào khoảng giữa tháng 3. Sau đó, ông Yoon có thể bị cách chức hoặc được phục chức.

Việc ông Yoon được thả tự do đã khiến phe đối lập của Hàn Quốc thất vọng. Lãnh đạo đảng đối lập chính của Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết: "Chỉ vì các công tố viên mắc lỗi tính toán cơ bản không có nghĩa là xóa bỏ được sự thật rõ ràng rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol đã vi phạm trật tự hiến pháp".

"Cuộc nổi loạn vẫn đang diễn ra và khắc phục nó là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện nay", ông Lee nói thêm.

Ông Lee Jae-myung trả lời báo giới ngày 7/3. (Ảnh: Yonhap)

Ông Lee Jae-myung trả lời báo giới ngày 7/3. (Ảnh: Yonhap)

Trong khi đó, ông Kwon Young-se - chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân cầm quyền - hoan nghênh quyết định của tòa án, gọi đây là "thời điểm quan trọng để xác nhận rằng pháp quyền và công lý của Hàn Quốc vẫn còn tồn tại".

Ông bày tỏ hy vọng Tòa án Hiến pháp "sẽ đưa ra phán quyết công bằng và chính đáng dựa trên các giá trị hiến pháp”.

Sau khi quyết định trả tự do cho ông Yoon được công bố, những người ủng hộ tổng thống đã reo hò bên ngoài Tòa án Hiến pháp, và bắt đầu tiến về dinh thự chính thức của tổng thống ở trung tâm Seoul.

Một hàng dài xe buýt đã được cảnh sát bố trí gần dinh thự của ông Yoon để đảm bảo an ninh.

Những người ủng hộ ông Yoon tập trung bên ngoài trại giam. (Ảnh: Yonhap)

Những người ủng hộ ông Yoon tập trung bên ngoài trại giam. (Ảnh: Yonhap)

Hàng dài xe buýt gần dinh thự của ông Yoon. (Ảnh: Yonhap)

Hàng dài xe buýt gần dinh thự của ông Yoon. (Ảnh: Yonhap)

Cụ ông tự thiêu gần toà thị chính Seoul

Một cụ ông 79 tuổi họ Kwon đã tự thiêu trên nóc một toà nhà gần Toà thị chính Seoul (Hàn Quốc) trưa 7/3.

Theo hãng thông tấn Yonhap, cụ ông nói trên đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng cho biết, cụ ông đã tẩm chất dễ cháy lên người rồi tự thiêu sau khi ném một số tờ rơi có tên mình từ tầng hai của Tòa nhà Kiến trúc và Đô thị Seoul.

Các tờ rơi có đề cập đến lãnh đạo Đảng Dân chủ Lee Jae-myung và những người khác, cáo buộc đảng đối lập ủng hộ Triều Tiên.

Ngoài ra, trên tờ rơi cũng có một số nội dung thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng ngay sau khi tòa án có lệnh thả Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN