Điều động tàu sân bay, tàu ngầm, F-35, Mỹ dàn trận "khủng" quanh Iran

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Đài Fox News ngày 12-8 cho biết các “xạ thủ” hàng đầu của Mỹ đang di chuyển vào vị trí ở Trung Đông.

Với việc điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu ngầm USS Georgia đến Trung Đông giữa căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang đảm bảo rằng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã sẵn sàng kiềm chế Iran và/hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này nếu Tehran tấn công Israel trong vài ngày tới.

Các phi công tiêm kích "chim ăn thịt" F-22 của Không quân Mỹ đã dỡ hành lý tại một căn cứ ở Trung Đông, sau khi họ tới đây vào ngày 8-8. Chia sẻ trên Fox News, chuyên gia chính trị người Mỹ Rebecca Grant liệt kê thêm nhiều lựa chọn khí tài hàng đầu khác của Washington.

Trước tiên là tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Georgia. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 11-8 chỉ thị triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Georgia đến Trung Đông.

USS Georgia ban đầu là một "tàu ngầm tấn công" lớp Ohio được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân, sau đó trải qua quá trình chuyển đổi công nghệ cao thành tàu ngầm tấn công tên lửa dẫn đường thông thường.

Con tàu có lượng giãn nước 18.750 tấn khi lặn và chiều dài 175 m. Nó có thể mang được 154 tên lửa hành trình Tomahawk trong 22 ống phóng. Thêm vào đó là một bộ liên lạc cực kỳ tiên tiến, USS Georgia có thể tự mình "soi thẳng" vào Iran.

Tàu USS Georgia đã tham gia các cuộc tập trận ở châu Âu và đang có mặt ở Đông Địa Trung Hải. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn đến 1.600 km, đạt tầm bắn vào tận Iran.

Tiếp đến là 2 tàu sân bay. Bộ trưởng Lloyd Austin ra lệnh đẩy nhanh tốc độ di chuyển của tàu sân bay Abraham Lincoln từ Thái Bình Dương đến Trung Đông, nơi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang thường trực.

Cuộc khủng hoảng Trung Đông buộc CENTCOM phải duy trì một tàu sân bay ở khu vực biển Đỏ gần như không ngừng nghỉ trong 10 tháng và cần 4 tàu sân bay (Ford, Eisenhower, Roosevelt và Lincoln) để đáp ứng nhiệm vụ. Việc di chuyển tàu Lincoln thực sự khiến Hải quân Mỹ thiếu một tàu sân bay ở Thái Bình Dương.

Tiêm kích tàng hình F-35C hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72). Ảnh: Hải quân Mỹ

Tiêm kích tàng hình F-35C hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72). Ảnh: Hải quân Mỹ

Ngay sau 2 tàu sân bay kể trên là phi đội F-35C trên tàu sân bay do Thủy quân Lục chiến điều hành. Những máy bay phản lực tàng hình trên tàu sân bay này có radar và các khả năng cảm biến khác rất mạnh, được biết đến là có thể đe dọa Iran.

Trong một diễn biến bất thường, một phi đội Thủy quân Lục chiến Mỹ điều khiển F-35C. Các Thủy quân Lục chiến khác lái biến thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng F-35B với tàu đổ bộ. Thế nhưng, phi đội tiêm kích tàu sân bay (VMFA 314), biệt danh Hiệp sĩ đen, huấn luyện và bay như một phần của Phi đội Không quân Tàu sân bay 9.

Ngoài ra phải kể đến F/A-18EF Superhornets, máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay kiêm máy bay tấn công. Lực lượng đang phục vụ trên tàu Theodore Roosevelt là Không đoàn tàu sân bay số 11 (CVW-11) có 3 phi đội F/A-18E. Lực lượng này bận rộn cả ngày lẫn đêm với các cuộc tuần tra trên không ứng phó với Houthi ở biển Đỏ.

Lựa chọn tấn công hàng đầu được chuyên gia Rebecca Grant điểm tên là tiêm kích F-15E Strike Eagles. Những chiếc F-15E có thể mang tên lửa đối không và hầu hết các vũ khí đang có của Không quân Mỹ.

Việc Bộ trưởng Austin lựa chọn triển khai các khí tài tấn công hàng đầu nêu trên nhằm ngăn chặn và hạn chế các lựa chọn chiến thuật của Iran khi nước này cân nhắc các kế hoạch trả đũa.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã nêu đánh giá của Mỹ về căng thẳng ở Trung Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN