Điện Kremlin lên tiếng sau khi ông Biden dừng tranh cử tổng thống Mỹ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hoàn thành mục tiêu trong cuộc xung đột ở Ukraine là ưu tiên của Nga hơn là theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố dừng tranh cử, tập trung cho 6 tháng còn lại của nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố dừng tranh cử, tập trung cho 6 tháng còn lại của nhiệm kỳ.

Nga có những ưu tiên khác hơn là chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, ông Peskov nói, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi đường đua tranh cử, theo RT.

"Đối với chúng tôi, việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là kết quả của cuộc bầu cử Mỹ”, ông Peskov nhấn mạnh.

Với việc ông Biden rút lui, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới. Có những đồn đoán về việc ông Trump sẽ buộc Ukraine đàm phán với Nga và nhượng bộ một phần lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Trong vài tháng qua, Nga tiếp tục đạt một số bước tiến trong xung đột ở Ukraine, kiểm soát thêm một số ngôi làng ở miền đông nhưng chưa có đột phá quy mô lớn.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, sở dĩ trước đây Tổng thống Nga Vladimir Putin nói muốn ông Biden đắc cử vì ông Biden là "chính trị gia truyền thống" và "dễ đoán hơn", xét theo quan điểm lợi ích của Nga.

"Cuộc bầu cử Mỹ vẫn còn 4 tháng nữa. Đó là một khoảng thời gian dài, nhiều thứ có thể còn thay đổi", ông Peskov cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng tuyên bố dừng tranh cử trên mạng xã hội X (Twitter). Ông Biden nói quyết định này vì "lợi ích tốt nhất của đảng Dân chủ" và của quốc gia. Ông Biden sau đó đăng tuyên bố đề cử bà Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế ông trong vai trò ứng viên đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có động thái khác với một bộ phận đảng viên cấp cao Dân chủ, những người ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tranh cử thay thế Tổng thống Joe Biden.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN