Diễn biến mới ở vùng Kursk: Quân đội Nga – Ukraine “ăn miếng trả miếng”

Chỉ huy Nga lên tiếng khi lực lượng Ukraine tuyên bố đã kiểm soát một thị trấn lớn ở vùng Kursk.

Xe tăng Nga chiến đấu ở vùng biên giới (ảnh: RIA Novosti)

Xe tăng Nga chiến đấu ở vùng biên giới (ảnh: RIA Novosti)

Hôm 14/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này tiếp tục ngăn chặn những nỗ lực mới của Ukraine nhằm lấn sâu hơn ở vùng Kursk.

“Bằng những hành động quyết liệt, các đơn vị thuộc cánh quân phía Bắc, không quân, máy bay không người lái, pháo binh và bộ binh Nga đã ngăn chặn nỗ lực của đối phương, với sự yểm trợ của xe bọc thép, nhằm đột phá phòng tuyến ở các khu vực Skrylevka, Levshinka, Semenovka, Alekseevsky, Kamyshny thuộc vùng Kursk”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 6/8, lực lượng xâm nhập của Ukraine đã tổn thất hơn 2.300 quân, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân và 18 xe chiến đấu bộ binh ở vùng Kursk.

Trong ngày 14/8, quân đội Nga cũng tuyên bố đánh chặn và bắn hạ 117 máy bay không người lái (UAV), 4 tên lửa của Ukraine. Các UAV này chủ yếu bị bắn hạ ở vùng Kursk, Voronezh, Belgorod và Nizhny Novgorod (thuộc lãnh thổ Nga).

Kiev chưa bình luận về thông tin này, nhưng một nguồn tin an ninh Ukraine (giấu tên) nói với Reuters rằng, cuộc tập kích nhằm vào 4 sân bay quân sự của Nga.

Mục tiêu của hành động này là nhằm làm suy yếu khả năng sử dụng chiến đấu cơ để phóng bom lượn của quân đội Nga, nguồn tin tiết lộ.

Xe bọc thép Ukraine ở gần biên giới Nga (ảnh: CNN)

Xe bọc thép Ukraine ở gần biên giới Nga (ảnh: CNN)

Phát biểu trên kênh Rossiya-1 (Nga) hôm 14/8, ông Apty Alaudinov – chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat – cho biết, quân đội Nga vừa phát động một đợt tấn công lớn nhằm vào lực lượng xâm nhập của Ukraine ở vùng Kursk, đặc biệt là tại khu định cư Martynovka.

“Nỗ lực tiến công của đối phương đã bị chặn lại và họ đang cố gắng gây rối ở một số khu vực. Tôi muốn chỉ ra rằng chúng tôi đã gây tổn thất nghiêm trọng cho đối phương ở khu định cư Martynovka, nơi họ đã lên kế hoạch di chuyển. Hiện tại, họ không thể tiến thêm được nữa. Một số lượng lớn nhân sự và thiết bị của đối phương đã bị xóa sổ”, ông Alaudinov nói.

Theo ông Alaudinov, lực lượng Ukraine đang phải chịu tổn thất không thể khắc phục được khi hoạt động ở Kursk và cố gắng thiết lập các tuyến đường hậu cần ngay bên trong lãnh thổ Nga.

“Đó là những gì đang diễn ra đến thời điểm hiện tại”, ông Alaudinov nói.

Trước đó, trong một video đăng trên Telegram hôm 14/8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến sâu hơn ở vùng Kursk và hơn 100 binh sĩ Nga đã bị bắt giữ kể từ ngày 6/8.

Trong khi đó, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrsky – tuyên bố, lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn biên giới Sudzha (vùng Kursk).

“Hành động truy quét đối phương ở Sudzha đã kết thúc”, ông Syrsky nói.

Trên sóng truyền hình Nga, ông Alaudinov bác bỏ thông tin này.

Ông Alaudinov nhấn mạnh, giao tranh vẫn diễn ra ở thị trấn Sudzha.

“Hiện tại, các đơn vị quân đội Nga vẫn chiến đấu ở Sudzha. Đối phương xuất hiện bên trong và xung quanh một số khu vực thuộc thị trấn này. Giao tranh vẫn diễn ra ở đó. Thực tế, lực lượng xâm nhập không kiểm soát khu vực này”, ông Alaudinov nói.

Ông Alexander Bogachev – lãnh đạo thị trấn Sudzha – cho biết, tình hình ở khu vực vẫn còn khó khăn.

“Tình hình ở thị trấn rất khó khăn. Chúng tôi đã sơ tán càng nhiều người càng tốt. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng tiếp cận một số khu định cư bên trong thị trấn và đưa mọi người rời khỏi. Những cuộc pháo kích của đối phương đã tạm lắng”, TASS dẫn lời ông Bogachev.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ đã xác định được “người kế nhiệm khả thi” của ông Zelensky khi Tổng thống Ukraine hiện tại ngày càng gây “mất lòng” phương Tây, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN