Điểm nóng xung đột ngày 27-10: So kè "móng vuốt" tầm xa của Israel và Iran

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Israel đã tấn công các địa điểm quân sự ở Iran vào rạng sáng 26-10, nói rằng đây là đòn đáp trả cuộc tấn công tên lửa hồi 1-10.

Quân đội Israel cho biết họ đã hoàn thành các cuộc tấn công và đạt được mục tiêu, đồng thời cảnh báo Iran không đáp trả.

Tuy nhiên, một hãng thông tấn bán chính thức của Iran tuyên bố Tehran "trả đũa tương xứng" hành động của Israel.

Dưới đây là tương quan về lực lượng không quân và hệ thống phòng không của hai nước.

Một bức ảnh được cho là chụp một trong các vụ nổ xảy ra tại Tehran sáng 26-10 và lan truyền trên mạng ngay sau tuyên bố xác nhận tấn công Iran của Israel - Ảnh: Times of Israel

Một bức ảnh được cho là chụp một trong các vụ nổ xảy ra tại Tehran sáng 26-10 và lan truyền trên mạng ngay sau tuyên bố xác nhận tấn công Iran của Israel - Ảnh: Times of Israel

Toàn cảnh vụ Israel tấn công đáp trả Iran

Sức mạnh tầm xa của Iran

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London (IISS), Không quân Iran có 37.000 thành viên nhưng lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều thập kỷ đã khiến quốc gia này phần lớn không được tiếp cận với khí tài công nghệ cao nhất.

Không quân Iran chỉ có vài chục máy bay tấn công đang hoạt động, bao gồm máy bay phản lực của Nga và các mẫu máy bay cũ của Mỹ được mua trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

IISS cho biết thêm Iran có một phi đội gồm 9 máy bay chiến đấu F-4 và F-5, một phi đội máy bay phản lực Sukhoi-24 do Nga sản xuất, bên cạnh một số máy bay MiG-29, F7 và F14.

Iran còn sở hữu máy bay không người lái (UAV) được thiết kế để bay vào mục tiêu và phát nổ. Các nhà phân tích ước tính kho UAV quân sự của Iran chỉ ở mức hàng ngàn chiếc.

Họ cho biết thêm Iran hiện có hơn 3.500 tên lửa đất đối đất, một số trong đó mang đầu đạn nặng nửa tấn. Tuy nhiên, số lượng tên lửa đất đối đất có khả năng tấn công vào lãnh thổ Israel có thể thấp hơn.

Iran sử dụng máy bay phản lực Sukhoi-24 do Nga sản xuất. Ảnh: MEHR

Iran sử dụng máy bay phản lực Sukhoi-24 do Nga sản xuất. Ảnh: MEHR

Tư lệnh không quân Iran hồi tháng 4 tuyên bố chiến đấu cơ Sukhoi-24 của họ đang ở "trạng thái chuẩn bị tốt nhất" để chống lại mọi cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc của Iran vào Sukhoi-24, được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1960, là một minh chứng cho thấy không quân nước này không được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất.

Để phòng thủ, Iran kết hợp hệ thống phòng không và tên lửa đất đối không được sản xuất trong nước cũng như do Nga sản xuất.

Iran được Nga bàn giao hệ thống phòng không S-300 vào năm 2016 - tên lửa đất đối không tầm xa có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, bao gồm máy bay và tên lửa đạn đạo.

Tehran còn sở hữu tổ hợp tên lửa đất đối không Bavar-373 được sản xuất trong nước, bên cạnh các hệ thống phòng thủ Sayyad và Raad, theo Reuters.

Tổ hợp phòng không S-300 có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Ảnh: Sputnik

Tổ hợp phòng không S-300 có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Ảnh: Sputnik

Hệ thống phòng không của Iran được kích hoạt trong cuộc tấn công của Israel

Không quân Israel mạnh đến đâu?

Israel có lực lượng không quân tiên tiến, được Mỹ cung cấp hàng trăm máy bay chiến đấu phản lực đa năng F-15, F-16 và F-35.

Những chiến đấu cơ này tham gia bắn hạ UAV Iran hồi tháng 4, khi Tehran tấn công Israel bằng UAV và tên lửa.

Thiếu máy bay ném bom tầm xa nhưng Không quân Israel sở hữu một đội máy bay Boeing 707 được thiết kế để làm máy bay tiếp nhiên liệu. Điều này cho phép chiến đấu cơ của họ bay được đến Iran để thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Không quân Israel đã chứng minh năng lực tác chiến tầm xa vào tháng 7, khi máy bay chiến đấu của họ tập kích các khu vực gần cảng Hodeidah - Yemen, để trả đũa cuộc tấn công bằng UAV của lực lượng Houthi ở Tel Aviv.

Là quốc gia tiên phong trong công nghệ UAV, Israel sở hữu UAV Heron có khả năng bay hơn 30 giờ - đủ để tấn công các mục tiêu ở xa.

F-35 Adir, một trong những vũ khí tiên tiến của Israel. Ảnh: Flash90

F-35 Adir, một trong những vũ khí tiên tiến của Israel. Ảnh: Flash90

Đạn Delilah của UAV Heron có tầm bắn ước tính khoảng 250 km - kém xa khoảng cách giữa Israel với khu vực vùng Vịnh nơi Iran tọa lạc.

Tuy nhiên, Không quân Israel có thể thu hẹp khoảng cách bằng cách vận chuyển đạn Delilah đến gần biên giới Iran.

Israel được cho là đã phát triển tên lửa đất đối đất tầm xa nhưng họ không xác nhận và cũng không phủ nhận điều này.

Hệ thống phòng không đa tầng, được phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ, cung cấp cho Israel một số lựa chọn bổ sung để bắn hạ UAV và tên lửa tầm xa của Iran.

Tầng cao nhất, Arrow-3, có chức năng đánh chặn tên lửa đạn đạo trong không gian.

Tầng trước đó, Arrow-2, hoạt động ở độ cao thấp hơn.

Tên lửa tầm trung David's Sling có vai trò đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, trong khi tên lửa tầm ngắn Vòm Sắt chống lại các loại tên lửa và súng cối được lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Gaza và Lebanon sử dụng.

Hệ thống đánh chặn của Israel được thiết kế để kết hợp với các hệ thống Mỹ trong khu vực nhằm củng cố sức mạnh phòng thủ liên minh.

Hệ thống phòng không đa tầng, được phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ, cung cấp cho Israel một số lựa chọn bổ sung để bắn hạ UAV và tên lửa tầm xa của Iran. Ảnh: Flash90

Hệ thống phòng không đa tầng, được phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ, cung cấp cho Israel một số lựa chọn bổ sung để bắn hạ UAV và tên lửa tầm xa của Iran. Ảnh: Flash90

Nguồn: [Link nguồn]

Căng thẳng giữa hai ông lớn về quốc phòng ở Trung Đông là Israel và Iran đang leo thang, sức mạnh quân sự của hai nước này như thế nào khi so sánh với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Căng thẳng Iran - Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN