Điểm nóng xung đột ngày 13-4: Đằng sau trung tâm bí mật "hỗ trợ Ukraine"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Với hạ tầng tiên tiến, mạng liên lạc an toàn và gần các đồng minh NATO, Clay Kaserne trở thành "bình phong" lý tưởng để phối hợp với lực lượng Ukraine

Theo trang Bulgarian Military, Clay Kaserne nằm ở Wiesbaden, thành phố yên tĩnh ở phía Tây nước Đức và cách xa Ukraine hàng ngàn km.

Căn cứ này từ lâu đã là trung tâm chỉ huy cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Âu và từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, căn cứ này còn quan trọng hơn nữa.

Ông Valerii Zaluzhnyi (phải) từng là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Ảnh: X/@nexta_TV

Ông Valerii Zaluzhnyi (phải) từng là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Ảnh: X/@nexta_TV

Trọng tâm đáng chú ý của nỗ lực này phải kể đến ông Valerii Zaluzhnyi, đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh và trước đó giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ tháng 7-2021 đến tháng 2-2024.

Hôm 8-4, ông Valerii Zaluzhnyi xác nhận sự tồn tại của trung tâm chỉ huy quân sự bí mật Clay Kaserne tại TP Wiesbaden - Đức, được thành lập vào năm 2022 với sự giúp đỡ của Mỹ.

Là sĩ quan có sự nghiệp lừng lẫy về tài năng chiến lược, ông Zaluzhnyi được tôn trọng nhờ khả năng lãnh đạo, khi không chỉ đưa Ukraine trụ vững sau những đòn tấn công của Nga mà còn phản công vượt ngoài mong đợi.

Trên thực địa, sự xuất hiện của trung tâm Wiesbaden mang ý nghĩa bao trùm hơn. Nga từ lâu cáo buộc phương Tây can thiệp vào xung đột ở Ukraine, nên thừa nhận của ông Zaluzhnyi có thể biến trung tâm thành "mục tiêu hợp pháp" của Nga, làm dấy lên lo ngại về đòn trả đũa ngay trên đất châu Âu.

NATO cũng ảnh hưởng vì thông tin này. Đức - một bên miễn cưỡng tham gia trong giai đoạn đầu của xung đột - đã liên tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine như xe tăng Leopard 2 và hệ thống phòng không Iris-T, cho tới liên quan đến một trung tâm chỉ huy cho Ukraine. 

Bên kia Đại Tây Dương, tin tức này đến vào thời điểm nhạy cảm, khi chưa rõ vai trò lâu dài của Mỹ trong xung đột Ukraine dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nhìn rộng hơn, mô hình Wiesbaden là một hình mẫu. Ba Lan, Romania và các quốc gia vùng Baltic - tất cả thành viên NATO giáp biên giới với Ukraine hoặc Nga - có thể tổ chức các trung tâm trong tương lai nếu xung đột kéo dài. 

Mỗi bên đều có lợi thế riêng - quân đội hùng mạnh của Ba Lan, quyền tiếp cận biển Đen của Romania và chuyên môn về mạng của Estonia.

Cái chết của Pavlo Ivanov – phi công lái chiến đấu cơ F-16 thuộc lực lượng không quân Ukraine – không được công bố chi tiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN