Đảo quốc ở châu Á cấm người Israel lui tới

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Giới chức đảo quốc châu Á này thậm chí còn tổ chức một cuộc biểu tình toàn quốc để thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết với người dân ở Gaza. Israel đã có phản ứng ban đầu.

Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu. Ảnh: Avas

Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu. Ảnh: Avas

Theo đài RT, Maldives ngày 2/6 tuyên bố, những người mang hộ chiếu Israel sẽ bị cấm đến thăm đảo quốc này. Động thái được đưa ra liên quan tới chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza.

"Theo khuyến nghị của nội các Maldives, Tổng thống Mohamed Muizzu quyết định áp đặt lệnh cấm liên quan đến hộ chiếu Israel", văn phòng của ông Muizzu cho biết. "Quyết định của nội các bao gồm sửa đổi các luật cần thiết để ngăn những người mang hộ chiếu Israel tới Maldives, và thành lập một tiểu ban để giám sát việc này".

Văn phòng Tổng thống Maldives nói thêm, ông Muizzu đã quyết định "bổ nhiệm một đặc phái viên để đánh giá, xác định nhu cầu của người Palestine", phát động một chiến dịch gây quỹ, đồng thời tổ chức một cuộc biểu tình toàn quốc để ủng hộ người dân Gaza.

Maldives - đảo quốc ở Nam Á vốn nổi tiếng với bãi biển đẹp và các khu nghỉ dưỡng sang trọng - là điểm đến yêu thích của người Israel. Năm 2023, gần 11.000 du khách từ Israel đã tới thăm Maldives. Năm nay, con số này giảm hơn 80%.

Sau động thái của Maldives, Bộ Ngoại giao Israel khuyến cáo công dân nước này tránh đi tới Maldives và kêu gọi những người Israel đang ở đó nên rời đi ngay.

"Các công dân Israel đang ở Maldives nên cân nhắc rời đi ngay vì nếu họ gặp khó khăn vì bất kỳ lí do gì, chính phủ Israel khó có thể hỗ trợ trong tình hình hiện nay", Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố ngày 2/6.

Theo đài RT, quan hệ ngoại giao Israel - Maldives bị đình chỉ từ năm 1974. Du khách Israel chỉ được tới thăm đảo quốc này sau khi Maldives dỡ bỏ lệnh cấm du lịch có từ thập niên 90. Hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm 2010 nhưng nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước sụp đổ 2 năm sau đó, khi Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed bị lật đổ.

Một số quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi như Algeria, Pakistan, Bangladesh, và Pakistan đã cấm cửa du khách Israel kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào đầu tháng 10/2023. Cuộc xung đột Israel - Hamas được cho là đã gây ra khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai bộ trưởng Israel dọa từ chức và "giải tán" chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nếu ông quyết định trái ý họ liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN