Đánh bom ở Tel Aviv: Hamas và Jihad Hồi giáo lên tiếng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hamas ám chỉ đòn trả thù sau cái chết của thủ lĩnh Ismail Haniyeh trong tuyên bố về vụ đánh bom tự sát xảy ra ở Tel Aviv (Israel).

Hiện trường vụ nổ ở Tel Aviv (ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ nổ ở Tel Aviv (ảnh: Reuters)

Hôm 19/8, lực lượng Hamas và lực lượng Jihad Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ đám bom tự sát gần một giáo đường Do Thái ở thành phố Tel Aviv.

Vụ nổ khiến người đàn ông mang bom tử vong tại chỗ và một người đi đường bị thương nhẹ, giới chức Israel cho biết.

Cảnh sát Israel và Cơ quan tình báo Shin Bet (Israel) gọi vụ đánh bom là “hành động khủng bố”, nhưng chưa xác định thủ phạm đứng sau.

“Vụ đánh bom được thực hiện với sự phối hợp giữa Hamas và lực lượng Jihad. Đây là đòn đáp trả chiến dịch quân sự của Israel và chúng tôi sẽ không dừng lại”, Hamas tuyên bố.

Lực lượng này cảnh báo, các hành động “tử vì đạo” bên trong lãnh thổ Israel sẽ tiếp diễn đến chừng nào Israel chấm dứt hành động “tấn công vô tội vạ” và “ám sát” nhằm vào các thành viên của Hamas.

Theo Reuters, tuyên bố của Hamas ám chỉ cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran (Iran) hôm 31/7. Hamas và Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công nhằm vào ông Haniyeh, trong khi Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Xung đột Israel – Hamas nổ ra từ ngày 7/10/2023, sau khi Hamas thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới khiến khoảng 1.200 ở Israel thiệt mạng.

Đáp trả, Israel mở chiến dịch quân sự “san phẳng” nhiều vùng đất ở Dải Gaza và khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng, theo Reuters.

Nghi phạm đánh bom liều chết ở Tel Aviv (ảnh: Reuters)

Nghi phạm đánh bom liều chết ở Tel Aviv (ảnh: Reuters)

Vụ đánh bom hôm 19/8 tại Tel Aviv xảy ra khoảng một giờ sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến thành phố này để thúc đẩy giới lãnh đạo Israel thông qua lệnh ngừng bắn với Hamas.

“Đây là thời điểm quyết định, có lẽ là cơ hội tốt nhất, cơ hội cuối cùng để đưa các con tin Israel về nhà, đạt được lệnh ngừng bắn và đưa mọi người hướng tới hòa bình lâu dài”, ông Blinken nói trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ với 2 nhà lãnh đạo Israel diễn ra “tích cực” trong “bầu không khí tốt đẹp”.

Tuy nhiên, hôm 18/8, Hamas đã tuyên bố bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ.

Theo Reuters, Hamas không chấp nhận một số điều khoản theo đề xuất mà Mỹ đưa ra, trong đó có việc cấm người dân ở Dải Gaza tự do di chuyển về phía bắc và cho phép quân đội Israel kiểm soát hành lang Netzarim (khu vực chiến lược nối phía bắc và phía nam Dải Gaza).

Ngoài ra, Mỹ còn đề xuất để Israel toàn quyền kiểm soát cửa khẩu quan trọng Rafah ở biên giới Gaza – Ai Cập.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 18-8, truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát Israel đang điều tra vụ nổ ở Tel Aviv khiến một người đàn ông thiệt mạng và một người khác bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN